SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 17/11/2025
  • Click để copy

CLB Ca Huế: 42 năm ‘thắp lửa’ di sản tinh hoa âm nhạc truyền thống

15:45, 20/08/2025
Bên dòng sông Hương, những giai điệu Ca Huế vang lên sâu lắng, ngọt ngào, như cuốn theo dòng nước về một thời cố đô vàng son. 42 năm qua, từ ngày thành lập 20/8/1983, Câu lạc bộ (CLB) Ca Huế vẫn miệt mài âm thầm “thắp lửa” nghệ thuật truyền thống, gìn giữ và lan tỏa tinh hoa Huế đến bao thế hệ.

Với tình yêu cháy bỏng và sự tận tâm, các nghệ nhân, nghệ sĩ của CLB thuộc thế hệ vàng của ca Huế không chỉ mang loại hình nghệ thuật này đến giới mộ điệu, du khách mà còn truyền dạy ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ, để di sản văn hóa dân tộc mãi trường tồn.

Khai sinh sản phẩm du lịch độc đáo, nối dài hơi thở Ca Huế

Dưới ánh trăng nghiêng bóng trên sông Hương, những chiếc thuyền rồng lặng lẽ chở theo giai điệu Ca Huế, đưa du khách hòa mình vào không gian văn hóa đậm chất Huế. Bên kia đường đi bộ Nguyễn Định Chiểu, đèn hắt lên mảng tường vàng của tòa nhà 25 Lê Lợi là nơi những nhạc công và các nghệ sĩ say sưa dâng tặng lời ca tiếng hát “rặt” Huế cho du khách và cộng đồng thưởng thức.

Ít ai biết rằng, sản phẩm du lịch độc đáo Ca Huế trên sông Hương nức tiếng gần xa, du khách nào đến Huế cũng từng muốn được tựa mạn thuyền rồng thưởng thức ấy lại được khai sinh từ CLB Ca Huế. Bằng tầm nhìn vượt thời gian, họ đã biến những lời ca, tiếng đàn thành biểu tượng của du lịch Huế. Từ những buổi biểu diễn thính phòng đến các chương trình phục vụ tại bệnh viện, trung tâm xã hội, lễ hội Phật giáo, Thiên Chúa giáo, CLB mang nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với cộng đồng và thấm đẫm trong lòng người dân lẫn du khách về một điều man mác nhớ về Huế thương.

b5d90e0537e9bfb7e6f8 (1)

 Ngày 20/8/1983, Câu lạc bộ (CLB) Ca Huế TP Huế chính thức ra đời hoạt động bền bỉ 42 năm qua từ tình yêu nghệ thuật của các nghệ nhân, nghệ sĩ.

Không dừng lại ở đó, CLB còn đưa Ca Huế vào trường học, gieo mầm đam mê cho thế hệ trẻ. Những bài ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên, con người, tình yêu quê hương được các nghệ sĩ tỉ mỉ truyền dạy, để các em học sinh không chỉ hát mà còn cảm nhận được hồn cốt Huế trong từng câu chữ. Chính sự tận tâm ấy đã giúp Ca Huế không chỉ là di sản mà còn là hơi thở sống động, hòa quyện cùng dòng chảy thời gian.

Năm 2015, Ca Huế được Nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống. CLB Ca Huế, với “lửa nghề” từ những nghệ nhân gạo cội, đã góp phần không nhỏ để đạt được vinh dự này, đồng thời lan tỏa tinh hoa Huế ra thế giới.

Nghệ nhân Ưu tú Kim Vàng: Hồn ca bất tận bên dòng sông Hương

Tại số 25 Lê Lợi, bên bờ nam sông Hương tối 20/8, Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Kim Vàng mở đầu chương trình kỷ niệm thành lập CLB với giọng ca vẫn vang, mượt mà và sang trọng, như đưa người nghe trở về một Huế xưa đầy hoài niệm. Ở tuổi 77, bà vẫn giữ nguyên phong độ của một nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng, với giọng hát truyền cảm và phong thái biểu diễn lôi cuốn. Hơn 60 năm làm nghề, bà có 42 năm gắn bó với CLB Ca Huế. Từ những ngày đầu thành lập, bà chưa từng ngừng nghỉ, luôn cháy bỏng tình yêu với nghệ thuật.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, NNƯT Kim Vàng được “đưa nôi” bởi tình yêu Ca Huế, Ca kịch Huế từ nhỏ. Thân sinh của bà, Nghệ nhân Ưu tú Ngọc Yến, và mẹ, nghệ sĩ nhân dân Kim Oanh, đã hy sinh cả gia tài để thành lập Đoàn nghệ thuật Ca kịch Trị Thiên – tiền thân của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế ngày nay. Cả các em và con cái của bà cũng nối nghiệp gia đình, tiếp tục gìn giữ di sản.

4845489d4471cc2f9560 (1)

NNƯT Kim Vàng -  Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, đã tham gia sinh hoạt tại CLB Ca Huế 42 năm từ ngày đầu thành lập.

Nhớ về những ngày tháng khó khăn, bà Kim Vàng chia sẻ: “Có thời điểm, dù điều kiện thiếu thốn, anh em nghệ sĩ vẫn đoàn kết, vui vẻ tập luyện, xây dựng tác phẩm để dự thi. Những giấy khen, những lần được mời giao lưu ở Hà Nội, TP.HCM, thậm chí nước ngoài, là niềm hạnh phúc lớn nhất.”

 Không chỉ biểu diễn, bà còn tận tâm giảng dạy từ năm 1980, đưa qua bao “chuyến đò” học trò, trong đó có những nghệ sĩ thành danh nối bước trở thành nghệ nhân ưu tú. “Thấy học trò thành công, tôi hạnh phúc. Hạnh phúc ấy lại được truyền cho các thế hệ trẻ, để các em tiếp tục chia sẻ ngọn lửa đam mê,” bà tâm sự.

NNƯT Kim Vàng đúc kết: “Cuộc sống vốn vô vàn khó khăn. Không có thành công nào là tự nhiên tới. Muốn có màu hồng, phải trải qua màu đen. Đời nghệ sĩ không dễ, nhưng chỉ cần giữ được tình yêu nghề, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.” Tình yêu ấy, qua hàng chục năm qua, vẫn rực cháy trong trái tim người nghệ sĩ, như ngọn lửa thắp sáng tinh hoa Ca Huế.

Khẳng định nghệ thuật bất biến với thời gian

42 năm là một hành trình dài, nơi CLB Ca Huế không chỉ bảo tồn mà còn định hình và phát triển nghệ thuật truyền thống. Từ việc đào tạo thế hệ trẻ đến soạn lời mới cho các làn điệu Ca Huế, CLB đã tạo nên một đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân không ngừng sáng tạo. Những bài ca ngợi tình yêu quê hương, cảnh sắc Huế, hay tình lứa đôi được các nghệ sĩ tự sáng tác và biểu diễn, làm sâu sắc thêm tình yêu với nghệ thuật.

Nhiều tác phẩm mới đã được giới thiệu trên sóng phát thanh, truyền hình, và đạt giải cao trong cuộc thi soạn lời mới Ca Huế năm 2021. Những luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân về Ca Huế được bảo vệ thành công cũng là minh chứng cho sức lan tỏa của CLB. Như lời ông Nguyễn Duy Hiền, nguyên Giám đốc Trung tâm Festival Thừa Thiên Huế, trong tập “Hòa điệu tri âm”: “Các nghệ sĩ trẻ đã ngày đêm thắp sáng ngọn lửa đam mê, làm rạng ngời tinh hoa của một nghệ thuật bất biến với thời gian.”

Việc đưa Ca Huế vào trường học, theo văn bản ký kết năm 2019 giữa Sở Văn hóa Thể thao và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đã mở ra một chương mới. Hàng trăm giáo viên âm nhạc được tập huấn, các CLB Ca Huế trong trường học được thành lập, giúp học sinh tiếp cận di sản từ sớm. Những buổi biểu diễn, giao lưu văn hóa không chỉ phát triển kỹ năng mà còn khơi dậy niềm tự hào về văn hóa Huế trong lòng thế hệ trẻ.

85b8018ad86650380977

 Chương trình kỷ niệm 42 năm thành lập của CLB Ca Huế.

Để tiếp tục hành trình, CLB Ca Huế đề xuất xây dựng giáo trình giảng dạy bài bản, mời nghệ nhân tham gia hướng dẫn, tổ chức ngoại khóa, ứng dụng công nghệ, và soạn lời mới phù hợp với học sinh. Những lời ca mới, gần gũi với lứa tuổi trẻ, sẽ giúp các em dễ dàng yêu thích và trân trọng di sản, đồng thời lồng ghép giá trị truyền thống, đạo đức, và bài học cuộc sống.

Ngày 20/8/2025, CLB Ca Huế tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm thành lập, nơi những bài bản cổ như được thổi hồn bởi giọng ca của Nghệ nhân Ưu tú Kim Vàng, nghệ sĩ Quỳnh Hoa và nhiều nghệ sĩ khác. Đây không chỉ là dịp để tri ân những người đã đồng hành – từ cơ quan hữu quan, tri âm, du khách đến các nghệ sĩ – mà còn là cột mốc để CLB tiếp tục sứ mệnh thắp sáng tinh hoa, nối dài di sản cho mai sau.

Nghệ nhân Ưu tú Kim Vàng bộc bạch thêm, suốt 42 năm đó,  bà và các nghệ sĩ trong CLB vẫn liên tục hoạt động chưa bao giờ ngừng nghỉ và vẫn say mê nghề. Khi chuẩn bị lễ kỷ niệm 42 năm, cảm xúc của người nghệ sĩ đã từng bước lên sân khấu hàng ngày vẫn như lần đầu tiên, đợi đến thứ ba ngày 20/8/2025 để gặp mặt những người bạn diễn, những người nghệ sĩ đã cùng gắn bó sinh hoạt ở CLB, để thấy giới mộ điệu vẫn chăm chú nghe.

“Đã 42 năm gắn bó, nhưng chúng tôi vẫn thương nhau, mến nhau, quý trọng nhau chờ đợi một tuần qua để đến hôm nay gặp và cùng cất lên những lời ca tiếng nhạc. Khi vắng mặt ai sẽ cảm thấy buồn, thấy nhớ nên phải điện thoại hỏi thăm ngay vì sao không đến. Đó là tình yêu nghề, tình nghệ sĩ của những nghệ sĩ lớn tuổi”, bà Kim Vàng xúc động nói.

 Bảo Hòa

Tin khác

Tin tức 23 giờ trước
(SHTT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025 – 2030.
Tin tức 23 giờ trước
(SHTT) - Năm 2026, vaccine phế cầu và vaccine phòng virus HPV sẽ được triển khai miễn phí trên toàn quốc.
Tin tức 23 giờ trước
(SHTT) - Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông tin cảnh báo về việc gần đây trên mạng xã hội Tiktok thường xuyên xuất hiện các tài khoản đăng tải bài viết lôi kéo người dân tham gia “mua tiền bẩn để rửa”. Theo cơ quan công an, đây thực chất là chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới.
Tin tức 23 giờ trước
(SHTT) - Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, CATP Hà Nội phát hiện một số lỗ hổng nghiêm trọng về bảo mật có thể ảnh hưởng đến các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam.
Tin tức 23 giờ trước
(SHTT) - Trong các ngày từ 19-20/12 sắp tới, triển lãm 'Trà Thái Nguyên - Di sản vươn tầm' sẽ diễn ra tại xã Tân Cương và xã La Bằng (Thái Nguyên). Đây sẽ là sự kiện giúp quảng bá và tôn vinh giá trị cây chè đất Thái, đồng thời thúc đẩy cơ hội mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP địa phương.
.