SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Chuyển đổi số cần sự đồng hành của những công dân số

07:58, 08/10/2022
Với chủ đề "Đắk Lắk hướng tới công dân số", hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh là cơ hội để người dân tìm hiểu những thông tin cơ bản về chuyển đổi số.

Sáng 7/10, tại TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 với chủ đề "Đắk Lắk hướng tới công dân số".

Hội nghị có sự tham dự của gần 250 khách mời là lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, đại diện các Sở, Ban, Ngành cùng các đối tác công nghệ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hội nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, giúp các cơ quan Nhà nước và người dân tiếp cận các dịch vụ, giải pháp sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số cho các cơ quan Nhà nước, nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số. 

1

 Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi số ngày càng cao và thay đổi theo từng ngày, tỉnh đã thực hiện nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án tạo môi trường thuận lợi cho phát triển công nghệ thông tin, truyền thông của tỉnh. Việc lấy chủ đề "Đắk Lắk hướng tới công dân số" hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số chính là thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh trong chuyển đổi số. Điều này cũng đặt lên vai của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh sứ mệnh đi đầu trong ứng dụng chuyển đổi số vào học tập, lao động, tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng chuyển đổi số vào cuộc sống”.

2

 Đại diện các đơn vị phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị có 12 bài tham luận đến từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Trong đó đáng chú ý là bài tham luận của Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) về tổng quan chuyển đổi số ở Việt Nam; Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên tham luận "Tác động của chuyển đổi số tới công dân số trong thời kỳ cách mạng Công nghiệp 4.0"; FPT Đắk Lắk tham luận "Các nền tảng phục vụ chính quyền, công dân số"; Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số của Đà Nẵng hướng tới công dân số; Trường Đại học Tây Nguyên tham luận "Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo".

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2076/QĐ-UBND lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk. Ngày Chuyển đổi số được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc, hành động đồng bộ của chính quyền các cấp, các ngành và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. 

Thành Luân 

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ cắt giảm thuế lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ xuống chỉ còn 5%, đồng thời điều chỉnh Luật Bản quyền để phản ánh sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ chế mới cũng nhằm thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm giao dịch bản quyền.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.