SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Chương trình hòa nhạc hữu nghị Nauy - Việt Nam

09:46, 20/09/2012
Bùi Công Duy, Vũ Nhật Tân sẽ trình diễn cùng nhạc trưởng Terjie Mikkelsen đến từ Nauy trong hai đêm nhạc tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vào ngày 25 và 26/9.

Chương trình hòa nhạc hữu nghị Nauy - Việt Nam nhằm nâng cao tình đoàn kết cũng như sự giao lưu văn hóa giữa hai nước. Nhạc trưởng Terjie Mikkelsen, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy và nhà soạn nhạc Vũ Nhật Tân cùng nhiều nhạc công góp mặt trong hai đêm nhạc cuối tháng 9. 

Trong chương trình, các nghệ sĩ sẽ trình diễn tác phẩm Norwegian Artists' Carnival của nhà soạn nhạc Johan Svendsen. Đây là bản nhạc được viết theo hình cấu trúc rondo (tiết tấu nhanh) gồm ba chủ đề chính, theo thể loại nhạc dân gian Nauy - Italy và điệu nhạc nhảy thường thấy trong các đám cưới ở Nauy.

Johan Svendsen (1840 – 1911) là nhà soạn nhạc giao hưởng vĩ đại đầu tiên của Nauy, đồng thời cũng là một trong những nhà chỉ huy dàn nhạc hàng đầu của thời đại ông. Cùng với nhạc sĩ Edvard Grieg, Johan là một nhân vật danh tiếng trong đời sống âm nhạc Nauy vào cuối thế kỷ 19.

 

Tác phẩm
Tác phẩm "Norwegian Artists' Carnival" của nhà soạn nhạc vĩ đại người Nauy - Johan Svendsen - được biểu diễn trong hai đêm nhạc.

Tác phẩm Việt Nam được trình diễn trong hai đêm nhạc là Hà Nội, Hà Nội... và Hà Nội của Vũ Nhật Tân soạn cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và được tài trợ bởi Dự án trao đổi âm nhạc - Trung tâm thông tin âm nhạc Nauy (MIC).

Hà Nội, Hà Nội... và Hà Nội dài khoảng 15 phút và được chơi liền mạch, không phân chia chương hồi. Vũ Nhật Tân tâm sự: "Tác phẩm này phản ánh những âm thanh, các hoạt động ngày thường và là cảm xúc của bản thân tôi về thành phố, nơi tôi đã sinh ra, lớn lên, và đang sống ở đây".

 

Nhạc trưởng đến từ Nauy - Terje Mikkelsen.
Nhạc trưởng Nauy - Terje Mikkelsen.

"Hà Nội ngày càng mở rộng ra, đông hơn và cũng ồn ào hỗn tạp hơn rất nhiều so với những năm tháng xưa khi tôi còn nhỏ. Tác phẩm vì thế mang bên trong nhiều giai điệu, nét nhạc, đường tuyến và tiết tấu khác biệt, chồng lẫn và đan xen nhau, những khối âm thanh, tiếng ồn xen lẫn những phần piano thơ mộng. Và đó là... Hà Nội", Vũ Nhật Tân cho biết thêm.

Bên cạnh đó, hai đêm nhạc cũng đem tới cho khán giả yêu nhạc cổ điển bản Concerto số 1 cung Son thứ dành cho đàn Violin của nhà soạn nhạc người Đức - Max Bruch, và Bản giao hưởng số 4 cung Fa thứ của Tchaikovsky.

 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.