SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 14/12/2025
  • Click để copy

Chứng khoán đang thăng hoa kỷ lục, tài sản của cựu Thứ trưởng Kim Thoa lại 'bốc hơi' hàng trăm tỷ

16:00, 31/01/2018
(SHTT) - Trong khi thị trường chứng khoán đang hết sức sôi động với khoảng chục nghìn tỷ giá trị cổ phiếu được chuyển nhượng trong mỗi phiên, thì cổ phiếu DQC cua cựu Thứ trường Hồ Thị Kim Thoa lao dốc 8 phiên liên tiếp.

Thị trường chứng khoán thời điểm hiện tại đang sôi động với khoảng chục nghìn tỷ giá trị cổ phiếu được chuyển nhượng trong mỗi phiên giao dịch. VN-Index đang gần tiến tới đỉnh cao mọi thời đại ghi nhận hơn 10 năm trước, áp lực chốt lời rất lớn.

Hàng loạt cổ phiếu như VCB, VIC, HPG, MWG, PNJ,... tăng lên mức cao kỷ lục, giúp nhiều doanh nhân Việt ‘bỏ túi’ bội tiền.

Trong những ngày đầu năm mới 2018 và cuối năm cũ Đinh Dậu, nhà bà Hồ Thị Kim Thoa vẫn nhận một lượng cổ tức trị giá hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại cổ phiếu CTCK bóng đèn Điện Quang đang đi ngược lại với xu hướng trên thị trường chứng khoán. Chốt phiên ngày 29/1, cổ phiếu DQC giảm 2,8% về 34.400 đồng. Đây là phiên giảm thứ 8 trong 9 phiên giao dịch gần đây, cuốn bay gần 1/5 giá trị vốn hoá.

Theo báo cáo kinh doanh sơ bộ năm 2017, doanh thu công my mẹ đạt 1.073 tỷ đồng, tăng 4,36% so với năm 2016 (1.028 tỷ đồng). Tuy nhiên lãi sau thuế lại giảm về còn 90,5 tỷ đồng, bằng non nửa cùng kỳ (193 tỷ đồng). 

thoa

 Cổ phiếu DQC giảm khoảng 36%, kéo theo tài sản của nhà bà Thoa giảm từ khoảng 650 tỷ đồng cách đây 1 năm xuống còn 410 tỷ đồng.

Doanh thu hợp nhất dù tăng nhẹ từ 1.035 tỷ đồng lên 1.057 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm gần 50% từ 204 tỷ đồng về 111 tỷ đồng. 

Cả 2 dòng sản phẩm đèn truyền thống và đèn LED đều phải giảm giá để cạnh tranh với các sản phẩm Trung Quốc giá rẻ hơn nhằm giữ thị phần. Đây là lý do khiến doanh thu của Điện Quang dù vẫn tăng trưởng nhưng lợi nhuận lại giảm sâu. 

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tài chính còn chưa tới 18 tỷ, giảm 60% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu tài chính từ khách hàng Cuba không còn và không còn được ghi nhận trong năm 2017.

Theo Báo cáo quản trị 2017, cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu 1,686 triệu cổ phần DQC (tương đương 4,91% vốn). Em trai bà Thoa là Hồ Quỳnh Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ) sở hữu 7,33%. Mẹ bà Thoa là bà Trần Thị Xuân Mỹ sở hữu 3,56%.

Hai con gái bà Thoa là Nguyễn Thái Nga (HĐQT kiêm Phó TGĐ) sở hữu 12,01% và Nguyễn Thái Quỳnh Lê (Giám đốc dự án) sở hữu 6,49%.

Tổng cộng, bà Hồ Thị Kim Thoa cùng người nhà đang sở hữu 34,3% vốn tại Bóng đèn Điện Quang, tương đương gần 11,8 triệu cổ phần DQC.

Trong năm qua, giá cổ phiếu DQC giảm khoảng 36%, kéo theo tài sản của nhà bà Thoa giảm từ khoảng 650 tỷ đồng cách đây 1 năm xuống còn 410 tỷ đồng.

Trong động thái gần đây, DQC mua thêm gần 660.000 cổ phiếu quỹ (giá trị khoảng 26 tỷ đồng), nâng tổng số lên 3,1 triệu cổ phiếu. Việc mua thêm cổ phiếu nhằm nâng đỡ giá, song đây chỉ là biện pháp tạm thời nếu kết quả kinh doanh chưa được cải thiện.

P.V (T/h)

Tin khác

Kinh tế 2 giờ trước
(SHTT) - Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng vừa ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính 52 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh tại phường Kiến An do có hành vi tàng trữ và kinh doanh 94 tấn quần áo cũ không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Kinh tế 18 giờ trước
(SHTT) - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 687/TB-VPCP ngày 12/12/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 10 tháng đầu năm 2025, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sáng 11/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (11/12).
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Trước làn sóng bức xúc của dư luận về hàng loạt vụ việc nghiêm trọng từ sữa giả, thuốc giả cho đến quảng cáo sai sự thật, cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đã được đẩy lên cao trào.
.