SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 10/10/2026
  • Click để copy

Chùa Hà 'hút' giới trẻ đến 'gửi gắm' ước nguyện tình duyên

14:59, 12/02/2025
(SHTT) - Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô Hà Nội, chùa Hà nổi lên như một điểm đến tâm linh đầy thu hút, đặc biệt là đối với giới trẻ. Không chỉ là điểm đến lý tưởng để trốn khỏi những muộn phiền của cuộc sống, Chùa Hà còn nổi tiếng là nơi cầu duyên linh thiêng.

Chùa Hà có tên chữ là Thánh Đức tự, cùng với đình Bối Hà hợp thành cụm di tích Đình - chùa Hà. Ngôi chùa này thuộc phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trải qua nhiều thăng trầm cùng thời gian, tới nay chùa Hà vẫn giữ được nét đẹp vốn có. Người dân thường tìm đến Chùa Hà để cầu nguyện vào mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng, cũng như trong những dịp đặc biệt như lễ Tình nhân và Thất tịch.

1

Chùa Hà sau Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Duy Anh 

Về thời điểm có chùa Hà có hai truyền thuyết. Truyền thuyết thứ nhất Vua Lý Thánh Tông cầu tự ở một ngôi chùa và sinh ra Thái tử Lý Càn Đức (Lý Nhân Tông). Để kỷ niệm sự kiện này, ngôi chùa được gọi là chùa Thánh Chúa. Trên đường đi, vua ghé thăm một ngôi chùa khác và ban tiền trùng tu, từ đó chùa có tên là Thánh Đức tự. Truyền thuyết 2 là Vua Lê Thánh Tông xây chùa để nhớ ơn các đại thần Nguyễn Trãi, Nguyễn Xí, Đinh Liệt đã giúp ông lên ngôi vua.

2

Kiến trúc cổ kính của Chùa Hà. Ảnh: Duy Anh 

Những ngày này, đặc biệt sắp đến dịp valentine 14/2, chùa Hà lại càng trở nên đông đúc hơn. Các bạn trẻ, dù là đi một mình hay theo nhóm, đều đến đây với chung một mong ước tìm được "nửa kia" của đời mình. Người thì thành tâm khấn vái, người thì thắp hương cầu nguyện, mỗi người một cách, nhưng đều chung một niềm tin vào sự linh thiêng của ngôi chùa.

3

Các bạn trẻ đến cầu may và cầu duyên. Ảnh: Duy Anh 

4

Lễ vật không thể thiếu hoa hồng - loại hoa tượng trưng cho tình yêu. Ảnh: Duy Anh 

5

Sắp xếp lễ. Ảnh: Duy Anh 

6

Những người tới chùa Hà lần đầu sẽ được hỗ trợ phát mẫu văn khấn. Ảnh: Duy Anh 

8

Khu vực ngoài cổng chùa có nhiều dịch vụ đi lễ chùa.  Ảnh: Duy Anh 

7

 Người hành hương dâng lễ tại chùa Hà. Ảnh: Duy Anh

9

Rất nhiều nam thanh, nữ tú đến trả lễ. Ảnh: Duy Anh 

11

Khu vực hóa vàng. Ảnh: Duy Anh 

Dù với mục đích gì, chùa Hà vẫn luôn là điểm đến được nhiều người trẻ yêu thích. Nơi đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của giới trẻ Hà Nội, không chỉ là nơi để cầu nguyện mà còn để tìm hiểu về văn hóa truyền thống, gặp gỡ bạn bè, và tìm lại chính mình.

Hoài Thương - Duy Anh

Tin khác

Tin tức 2 ngày trước
(SHTT) - 20 nhân vật truyền cảm hứng qua những câu chuyện, góc nhìn và hành trình làm chủ cuộc đời của mình đã được tôn vinh trong đêm vinh danh do L’Oréal Paris phối hợp cùng Tatler Vietnam tổ chức tại TP.HCM.
Media 5 ngày trước
(SHTT) - Hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hòa chung nhịp chạy tạo nên không khí bùng nổ đầy ấn tượng tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5.
Media 6 ngày trước
(SHTT) - Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026.
Media 6 ngày trước
(SHTT) - Một chiếc máy cassette, một cuộn băng, một chiếc radio hay một chiếc máy ảnh cũ vì thế không còn đơn thuần là đồ vật đã qua sử dụng, mà có thể trở thành những vật thể lưu giữ ký ức. Với Cassette.vn, dự án không chỉ nhằm sưu tầm những đầu cassette cũ mà còn lưu giữ, nghiên cứu, số hóa và kể lại những câu chuyện xung quanh chúng
Media 6 ngày trước
(SHTT) - Tối 2/10, tại sân khấu trước Trung tâm Văn hóa Thông tin Hồ Gươm (không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm), UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026, chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.