SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Chủ tịch Cuba công bố kế hoạch nghỉ hưu

16:01, 25/02/2013
Ông Raul Castro, Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, hôm qua tuyên bố sẽ rời khỏi chính trường vào năm 2018.

Nhà lãnh đạo Cuba thông báo kế hoạch nghỉ hưu trong phiên khai mạc quốc hội khóa mới tại thủ đô Havana vào tối 24/2. Trong phiên họp này, quốc hội Cuba bầu ông làm người đứng đầu Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng. Nhiệm kỳ mới của ông sẽ kết thúc vào năm 2018.

"Đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của tôi", nhà lãnh đạo 81 tuổi phát biểu ngay sau khi quốc hội bầu các vị trí.

Chủ tịch Cuba khẳng định đất nước đã tiến tới một thời điểm mà thế hệ lãnh đạo hiện nay nên bắt đầu chuyển giao trách nhiệm cho thế hệ trẻ hơn. Trước đây ông từng nói chính trị gia cấp cao của Cuba, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, không nên đảm nhiệm chức vụ quá hai nhiệm kỳ.

Cựu chủ tịch Fidel Castro cũng xuất hiện trong phiên họp đầu tiên của quốc hội với tư cách đại biểu. Đây là lần thứ hai Fidel xuất hiện tại quốc hội kể từ khi ông chuyển giao quyền lãnh đạo cho Raul. Hơn 600 đại biểu đã chào đón Fidel một cách nhiệt liệt.

 

Chủ tịch Raul Castro bỏ phiếu bầu các vị trí quan trọng trong chính phủ và quốc hội trong
Chủ tịch Raul Castro bỏ phiếu bầu các vị trí quan trọng trong chính phủ và quốc hội trong phiên khai mạc quốc hội Cuba hôm 24/2. Ảnh:AP.

Quốc hội bầu ông Miguel Diaz-Canel, 52 tuổi, làm phó chủ tịch thứ nhất của Hội đồng Nhà nước để kế nhiệm ông Castro trong tương lai. Ông Mercedes Lopez Acea, Bí thư thứ nhất 48 tuổi của thành ủy Havana, cũng được bầu làm phó chủ tịch nước. Đây là lần đầu tiên các chính trị gia không trực tiếp tham gia cuộc cách mạng Cuba 1959 đảm nhiệm cương vị quan trọng trong bộ máy chính quyền. Hiện nay Diaz-Canel là ngôi sao sáng nhất trong thế hệ lãnh đạo trẻ của Cuba.

Ông Esteban Lazo, người đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch Cuba trong nhiệm kỳ trước, được bầu làm Chủ tịch quốc hội Cuba.

Quốc hội Cuba chỉ họp trong vài tuần mỗi năm. Hội đồng Nhà nước, gồm 31 thành viên, đảm nhiệm quyền lập pháp trong những khoảng thời gian mà quốc hội không họp. 80% trong tổng số 612 đại biểu quốc hội hiện nay chào đời sau cuộc cách mạng 1959 và có độ tuổi trung bình dưới 50.

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ cắt giảm thuế lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ xuống chỉ còn 5%, đồng thời điều chỉnh Luật Bản quyền để phản ánh sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ chế mới cũng nhằm thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm giao dịch bản quyền.
Tin tức 2 ngày trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.