SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Chủ tịch AFC gửi thư chúc mừng ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018

09:00, 17/12/2018
Tối qua ngày 16/12, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi lời chúc mừng tới ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018.
Chủ tịch AFC gửi thư chúc mừng ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018
ĐT Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2018 một cách thuyết phục

ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước Malaysia trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình nhờ vào pha vô lê tuyệt hảo của Anh Đức, qua đó vượt qua đối thủ với tỉ số chung cuộc 3-2 (lượt đi hòa 2-2) để đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Đây là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng khi ĐT Việt Nam không để thua bất cứ trận đấu nào tại giải với 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Hai trận đấu mà ĐT Việt Nam bị cầm chân là trận hòa 0-0 trên sân của ĐT Myanmar ở vòng bảng và trận hòa 2-2 tại Bukit Jalil ở trận chung kết lượt đi.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á, sau lần đầu vào năm 2008. Theo đó, ĐT Việt Nam còn vươn lên xếp thứ 3 trong danh sách các đội tuyển từng giành nhiều chức vô địch AFF Cup nhất. Dẫn đầu vẫn là Thái Lan với 5 chức vô địch. Xếp tiếp theo lần lượt là Singapore (4 lần), Việt Nam (2 lần) và Malaysia (1 lần).

Chủ tịch AFC gửi thư chúc mừng ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018
Chủ tịch AFC - ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa

Với chiến tích này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi lời chúc mừng tới thầy trò HLV Park Hang-seo: "Tôi rất vinh dự được gửi đến bạn và Liên đoàn bóng đá Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin chúc mừng các bạn đã vô địch AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Mỹ Đình".

"Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo đã thi đấu rất hay và vô địch rất thuyết phục. Việt Nam không chỉ chơi hay trong hai trận chung kết trước Malaysia mà còn có những màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt giải. Tôi chúc họ có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE" - trích thư chủ tịch Shaikh Salman gửi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải.

Sau ngôi vô địch AFF Cup 2018, các tuyển thủ được xả trại 4 ngày từ ngày 16/12 tới ngày 19/12, trước khi tập trung lại ở Hà Nội vào ngày 20/12 để bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019. 

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2018

25/12: Việt Nam vs Triều Tiên (Giao hữu)

31/12: Việt Nam vs Philippines (Giao hữu)

8/1: Việt Nam vs Iraq (AFC Asian Cup 2019)

12/1: Việt Nam vs Iran (AFC Asian Cup 2019)

16/1: Việt Nam vs Yemen (AFC Asian Cup 2019)

Thái Duy

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 7 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 7 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp Khai thác, Khôi phục Tài nguyên Khoáng sản và Xây dựng Việt Nam - Mining Vietnam 2024 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội.