SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 15/01/2026
  • Click để copy

Các nhạc sĩ cần cẩn trọng khi chuyển giao quyền tác giả

17:21, 15/05/2023
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam vừa đưa ra lưu ý cho các chủ sở hữu tác phẩm cần cẩn trọng khi chuyển giao quyền tác giả.

Theo Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), hiện nay trên thị trường đang diễn ra tình trạng một số công ty, cá nhân kinh doanh nhạc tìm cách liên hệ, đặt vấn đề ứng trước hoặc trả trước cho tác giả một khoản tiền để tác giả hủy hợp đồng ủy quyền với VCPMC, đồng thời ký hợp đồng chuyển nhượng bán đứt hoặc hợp đồng độc quyền hoặc hợp đồng chuyển quyền sử dụng cho phép công ty, cá nhân đó sử dụng tác phẩm âm nhạc để kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, VCPMC nhận thấy nếu tình trạng trên cứ tiếp tục diễn ra, thành viên sẽ bị mất quyền tác giả đối với tác phẩm của mình hoặc mất quyền kiểm soát đồng thời khó kiểm soát quyền tác giả mà pháp luật đang bảo hộ cho các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

bao ve quyen tac gia

Các nhạc sĩ cần cẩn trọng khi chuyển giao quyền tác giả. Ảnh: Internet

Cụ thể, nếu ký hợp đồng chuyển nhượng bán đứt, tác giả sẽ nhận về một khoản tiền nhất định nhưng tác giả sẽ không còn là chủ sở hữu quyền tác giả và bị mất vĩnh viễn các quyền tài sản quy định tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, thời hạn tác phẩm được bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và có giá trị thừa kế cho gia đình thêm 50 năm nữa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ.

Theo VCPMC, thời gian qua đã có không ít trường hợp làm tác phẩm phái sinh hoặc "cover" nhưng xuyên tạc, đánh mất tinh thần, giá trị nguyên bản, giá trị nghệ thuật và thông điệp của tác phẩm gốc, có thể gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả theo quy định quyền nhân thân tại khoản 4 Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ.

Theo khoản 4 Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Trường hợp sử dụng quyền làm tác phẩm phái sinh thì ngoài việc phải được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả, còn phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả theo khoản 2 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ.

Hiện nay, với xu thế số hóa và công nghệ 4.0, tác phẩm của thành viên được phổ biến, sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới thông qua mạng internet, nền tảng mạng xã hội YouTube, Facebook, TikTok,.. nguồn lợi thành viên thu về qua các năm cộng lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với số tiền thành viên nhận được nếu "bán đứt".

Theo VCPMC, nếu ký hợp đồng độc quyền, chuyển quyền sử dụng nhưng thành viên không giới hạn về phạm vi và thời gian sử dụng thì sau này tuy hết thời hạn độc quyền và/hoặc sử dụng nhưng quyền tác giả đối với tác phẩm được sử dụng trong bản ghi vĩnh viễn thuộc về bên độc quyền hoặc bên nhận chuyển quyền.

Do đó, tác giả không thể kiểm soát và không nhận được tiền nhuận bút trong trường hợp họ hợp tác kinh doanh với các tổ chức, cá nhân khác; thậm chí tác giả còn bị "đánh gậy" trên nền tảng YouTube nếu thành viên phát hành bản ghi có giai điệu trùng lặp với bản ghi của bên độc quyền hoặc nhận chuyển quyền đã phát hành trước đó. Ngoài ra, nếu tác giả chuyển quyền trùng lặp cho bên khác thì có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường khi có tranh chấp xảy ra.

Vì vậy, VCPMC thông tin đến các tác giả là thành viên của VCPMC cân nhắc, thận trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến tác phẩm của mình.

Võ Liên

 

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu làn sóng lo ngại đang lan rộng trên toàn cầu, ông Philipp Navratil, Giám đốc điều hành tập đoàn Nestlé, đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sự cố thu hồi hàng loạt sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh do nghi nhiễm độc tố Cereulide.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa công bố quyết định về công tác cán bộ, theo đó, ông Cù Ngọc Trang đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Ngày 14/01/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".
Tin tức 19 giờ trước
Trung tâm Trọng tài Thương mại số 1 Việt Nam (VN1AC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Tin tức 19 giờ trước
Tại TP Đà Nẵng, buổi giới thiệu và tọa đàm về cuốn sách "Hồi ức đến tương lai: Suy ngẫm về văn hóa, giáo dục và con đường phát triển của Việt Nam" của Giáo sư Trần Văn Thọ thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên và giới trí thức tham gia.
.