SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Chồng vay tiền người khác để đánh bài, vợ không có nghĩa vụ phải trả

09:47, 14/11/2019
Chị Hà (đã được đổi tên) hàng xóm của tôi buồn đau, than thân trách phận về người chồng suốt ngày bài bạc. Chị tâm sự, 7 năm chung sống với chồng là 7 năm lo lắng, đêm nằm ngủ cũng thấy chiêm bao rằng chủ nợ đến đòi nợ mình do chồng vay mượn để đánh bài.

Chị Hà nói thêm, lần nào gây ra lỗi lầm thì chồng đều hứa: "Lần này là lần cuối, em trả giúp anh, sẽ không có lần sau nữa đâu em, anh biết mình sai rồi, em không trả nợ giúp anh là bọn chúng giết chết anh…".

Nhưng sau đó, chồng chị vẫn chứng nào tật nấy, không hề thay đổi. Giờ chị muốn ly hôn, nhưng lại lo khi ra tòa thì bắt bán nhà trả nợ hết cho chồng rồi mới được chia tài sản.

Hình minh họa (Ảnh trái:suckhoedoisong.vn; Ảnh phải:chinatimes.com)

Nghe chị Hà tâm sự, tôi thấy chị không nắm rõ quy định của pháp luật nên mới lo lắng như vậy. Thế nên, tôi đã chia sẻ một số thông tin pháp lý về vấn đề này để chị Hà được biết.

Theo khoản 4 điều 45 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của chồng thì đó là nghĩa vụ riêng của chồng. Như vậy, người vợ (chị Hà) không có trách nhiệm phải trả khoản tiền vay của người chồng để phục vụ cho việc đánh bài.

Chị Hà cần nói rõ với chồng mình về vấn đề này, "nếu lần sau anh mượn tiền để đánh bài thì anh phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, em sẽ không trả nợ thay anh, em dành tiền để nuôi con, cho con ăn học…". Có như vậy thì may đâu chồng chị mới thay tâm đổi tính, từ bỏ bài bạc, làm lại cuộc đời.

Trong trường hợp bất đắc dĩ (vợ chồng không thể hóa giải các mâu thuẫn) buộc lòng phải ly hôn thì tài sản chung của hai vợ chồng sẽ chia theo công sức đóng góp của mỗi bên; sau khi chia xong thì người chồng có nghĩa vụ phải trả khoản nợ riêng của mình (người vợ không có nghĩa vụ trả khoản nợ cho hành vi đánh bài của chồng). Bởi vậy, dù vấn đề gì xảy ra thì chị cũng không phải lo lắng với những khoản nợ do chồng đam mê bài bạc gây ra.

Qua bài chia sẻ này, tôi mong chị em nắm được các thông tin nêu trên để từ đó có cách ứng xử phù hợp nếu không may rơi vào hoàn cảnh như chị Hà.

Theo Webtretho

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.