SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Chống dịch COVID-19: Cậu bé 12 tuổi sáng chế thiết bị chống đau tai khi đeo khẩu trang

07:18, 15/04/2020
(SHTT) - Quinn Callander, cậu bé 12 tuổi sống ở vùng ngoại ô Vancouver, Canada đã tự mày mò và sáng chế ra 1 loại dây đeo chống đau tai bằng máy in 3D nhằm giảm thiểu sự khó chịu cho các nhân viên y tế khi phải đeo khẩu trang trong nhiều giờ tại thời điểm dịch bệnh nguy hiểm.

Nhận được lời yêu cầu giúp đỡ của một bệnh viện ở địa phương khi các nhân viên y tế bị đau tai nghiêm trọng do phải đeo khẩu trang thường xuyên, cậu bé Quinn Callander, 12 tuổi sống ở vùng ngoại ô Vancouver, Canada đã sáng chế ra thiết bị chống đau tai bằng máy in 3D.

quinn-callander

 Quinn Callander bên chiếc máy in 3D đang in các thiết bị bảo vệ tai do mình sáng chế. 

Đeo khẩu trang rất cần thiết để hạn chế sự lây lan của Covid-19, đặc biệt là đối với các nhân viên y tế, khi họ tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh. Nhưng hầu hết các khẩu trang có bán trên thị trường không được thiết kế đặc biệt. Khi phải đeo khẩu trang cả ngày, nó sẽ gây áp lực lên đầu và gây ra ma sát với tai.

Quinn Callander đã tạo ra một số thiết kế, và bằng máy in 3D của mình, cậu đã sản xuất một dây đeo bằng nhựa bao quanh sau đầu. Dây đeo có các rãnh để người đeo có thể vòng dây đai đàn hồi của khẩu trang vào bất kỳ rãnh nào họ thấy thoải mái nhất, nó cho phép chúng điều chỉnh độ căng để giữ cho khẩu trang được chắc chắn trên mặt.

day-deo-chong-dau-tai

 

Kể từ cuối tháng 3 đến nay, chàng trai 12 tuổi đã tự sản xuất hơn 2.300 dây đeo, và hơn 1.800 dây trong số đó đã được cậu mang đến các bệnh viện ở khu vực Vancouver để hỗ trợ các nhân viên y tế thực hiện công tác chống dịch Covid-19. Một nhóm tình nguyện của Callander cũng đã sản xuất thêm 9.800 dây đeo để phân phối cho những nơi khác.

Mẫu thiết kế của dây đeo này được Quinn Callander chia sẻ trên cộng đồng nguồn mở in 3D Thingiverse từ ngày 27/3 và tính đến nay, thiết kế này đã được cộng đồng tải hơn 57.000 lượt để in tặng các nhân viên y tế đang phải sử dụng khẩu trang trên khắp thế giới.

Chia sẻ trên Thingiverse, cậu bé Callander chỉ ra rằng dây đeo này là một cách tốt để những người có máy in 3D đóng góp công sức của mình giúp cộng đồng phòng chống dịch Covid-19.

day-deo-chong-dau-tai-3

Các dây đeo của Quinn Callander giúp loại bỏ áp lực của phần dây đeo từ khẩu trang y tế, giúp người đeo trong thời gian dài không bị đau tai.

Rất nhiều người trên khắp thế giới đã để lại bình luận và cho biết họ rất cảm ơn cậu bé vì đã thiết kế ra loại dây đeo này. Người dùng có tài khoản PteJack cho biết đã thử ba thiết kế khác nhau cho loại dây đeo và đây là thiết kế tốt nhất. Anh đã in dây đeo và được các nhân viên tại văn phòng y tế của anh và vợ anh thực sự đánh giá cao.

Thái An

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Hewlett Packard Enterprise (HPE) đã kiện tập đoàn Trung Quốc, Inspur Group, cáo buộc rằng các sản phẩm của Inspur vi phạm năm bằng sáng chế của HPE liên quan đến công nghệ máy tính.
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Vụ kiện bản quyền vaccine COVID-19 của Moderna đối với Pfizer và BioNTech được tạm ngừng sau quyết định của tòa án Massachusetts, khi Cục Sở hữu trí tuệ Mỹ xem xét hiệu lực hai trong ba bằng sáng chế của công ty này.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - USPTO yêu cầu các luật sư khi nộp hồ sơ cần nêu rõ vai trò của trí tuệ nhân tạo trong đơn xin cấp bằng sáng chế do lo ngại AI có thể bị lạm dụng trong quá trình tạo ra các phát minh, sáng chế.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Tòa án Illinois quyết định rằng Amazon bị phạt 525 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế lưu trữ đám mây của công ty Kove, làm dấy lên những tranh cãi trong ngành công nghiệp công nghệ.