SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

Choáng với lượng người Hàn Quốc theo dõi trực tuyến ĐT Việt Nam đấu Nhật Bản

23:48, 24/01/2019
(SHTT) - Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản tại vòng tứ kết Asian Cup 2019 đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người Hàn Quốc.

Video: Việt Nam 0-1 Nhật Bản

Kể từ ngày được HLV Park Hang-seo dẫn dắt và liên tiếp mang về những chiến công lẫy lừng, ĐT Việt Nam lập tức tạo ra một cơn sốt tại Hàn Quốc. Những trận đấu có sự góp mặt của "Những chiến binh sao vàng" thường thu hút được một lượng người xem rất lớn.

Thậm chí tại giải AFF Cup 2018 mới đây, đài SBS của Hàn Quốc còn mua bản quyền công chiếu và nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của người dân nước này. Không những thế, có thời điểm trận đấu của ĐT Việt Nam còn tạo ra kỷ lục về tỷ lệ người xem của một chương trình truyền hình.

Choáng với lượng người Hàn Quốc theo dõi trực tuyến ĐT Việt Nam đấu Nhật Bản
Thống kê lượng người xem trực tiếp trên kênh của SBS

Và trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Nhật Bản trong khuôn khổ vòng tứ kết Asian Cup 2019 vừa kết thúc cách đây ít giờ, với thắng lợi tối thiểu dành cho Nhật Bản - đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu, cũng không phải là một ngoại lệ.

Theo đó, trang trực tuyến của đài truyền hình SBS ghi nhận có tới 2 triệu người tại Hàn Quốc theo dõi trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản. Đây được coi là mức xem rất cao, thậm chí đã có thể tạo kỷ lục lượng người xem một đội tuyển bóng đá nước ngoài tại quốc gia Đông Á.

Lưu ý rằng, đó mới chỉ là lượng người xem được ghi nhận trên trang trực tuyến (online), ngoài ra còn rất nhiều lượng NHM đang theo dõi qua các phương tiện khác.

Bảo Linh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Từ lâu, bia Bỉ đã được biết đến với sự đa dạng, chất lượng xuất sắc và truyền thống lâu đời. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho hương vị của loại bia trứ danh này trở nên ngon hơn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong nghiên cứu mới đây, một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đã được phát hiện ở dòng chip M tùy chỉnh của Apple có thể khiến người dùng Mac dễ bị tin tặc tấn công.
Đời sống sáng tạo 2 ngày trước
Trên thực tế, nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo có thể xảy ra bất cứ giai đoạn nào. Ngay cả khi cơ thể của bạn còn trẻ và khỏe mạnh. Do đó, ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị cho mình và người thân một biện pháp đảm bảo tài chính trong tương lai, cụ thể là tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Mustafa Suleyman, người đồng sáng lập DeepMind của Google, cùng với Giám đốc điều hành của Microsoft, Satya Nadella, sẽ giám sát một loạt dự án, đáng chú ý là dự án tích hợp AI Copilot vào Windows.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo thuộc Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec đã được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu nhờ vào những cống hiến và sức ảnh hưởng trong lĩnh vực nghiên cứu.