SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 08/06/2023

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Cho trẻ em đeo trang sức quí, phụ huynh nên cẩn trọng

06:37, 09/10/2017
(SHTT) - Đã đến lúc phụ huynh phải nhìn nhận, suy nghĩ và cân nhắc khi đeo trang sức cho con, bởi sự an toàn và tính mạng của con mới là điều quan trọng nhất. Điều này lớn hơn nhiều so với lý do họ mua đồ trang sức và để con mang chúng khi đến lớp hoặc ra ngoài đường.

Theo đó, vụ việc bắt đầu từ một số đơn trình báo của người dân và trường học trên địa bàn huyện Khoái Châu về việc học sinh và con em họ bị cướp giật dây chuyền bạc khi đang ở trường. Nạn nhân đầu tiên là một học sinh nam lớp 2A, trường tiểu học Phùng Hưng B, bị giật dây chuyền vào lúc 6g40 ngày 20/9.

Theo tường trình, vào khoảng thời gian trên, khi cháu đang ngồi chơi với bạn ở trường thì bị 1 đối tượng vào ngồi ôm vai cháu và nói là bạn của bố cháu. Tiếp đó, đối tượng giật dây chuyền rồi chạy ra ngoài lên xe máy trốn thoát. Khoảng 6g30 ngày 27/9, tại trường tiểu học Thuần Hưng cũng có người lạ đi xe máy vào sân trường, sau đó giật dây chuyền bạc của 2 em học sinh lớp 1C.

Tương tự ngày 28/9, tại trường tiểu học Ông Đình tiếp tục có thanh niên lạ mặt đến giật 3 dây chuyền bạc của các em học sinh lớp 1A, 4A và lớp 5B. Chưa hết, khoảng 6g30 ngày 29/9, tại trường tiểu học Tân Dân A, 1 thanh niên đeo khẩu trang, sau khi dựng xe dưới sân trường rồi lên tầng 2, đi dọc hành lang giật 2 dây chuyền của 2 học sinh lớp 4B và lớp 5C. Khi chạy ra cầu thang, thanh niên này tiếp tục giật thêm sợi dây chuyền của một học sinh lớp 5A rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn.

Nhận được phản ánh của người dân về những vụ việc trên, xác định tinh chất nguy hiểm của hành vi, CA huyện Khoái Châu đã cử hơn 80 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng CA xã xuống 27 trường tiểu học trên địa bàn để tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, cha mẹ học sinh, trường học đề cao cảnh giác, nhắc nhở và không nên cho con nhỏ đeo những đồ vật, trang sức là tài sản có giá trị đến lớp khi không có người lớn đưa đón và trông giữ.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây ra các vụ cướp giật là một hoặc hai nam thanh niên đeo khẩu trang, đi xe mô tô. Lợi dụng thời điểm sáng sớm, các cháu học sinh đến trường nhưng chưa đến giờ vào lớp, không có người lớn trông coi, sức phản kháng của các cháu yếu ớt, công tác bảo vệ sơ hở… đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội.

g

 Đối tượng Đào Văn Thức. ẢNH CQCA cung cấp

Tích cực sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 5/10, tại trường tiểu học Phùng Hưng A, xã Phùng Hưng, tỉnh Khoái Châu, CA huyện Khoái Châu phát hiện Đào Văn Thức, SN 1986, trú tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên có nhiều biểu hiện nghi vấn và đặc điểm trùng khớp với những đặc điểm của đối tượng trong vụ án nên đã đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, qua đấu tranh cùng những chứng cứ, bằng chứng CQCA đưa ra, đối tượng Thức đã thừa nhận mình là “tác giả” của một số vụ cướp giật dây chuyền đeo ở cổ các cháu học sinh tiểu học trên địa bàn.

Được biết, Thức bị nghiện ma túy nặng, từng đi cai nghiện bắt buộc năm 2015. Sau khi về địa phương, do không có công ăn việc làm, sống lang thang nên Thức đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài.

Cơ quan CSĐT, CA huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đào Văn Thức để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản và đang tích cực củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án. Cũng lưu ý thêm, việc kẻ lạ đột nhập vào sân trường, lớp học để gây án cướp giật tài sản đã từng xảy ra ở một số địa phương và khuyến cáo phụ huynh không nên cho con dùng đồ trang sức khi đến lớp đã được phát đi nhiều lần.

Bắc Hiệp (t/h)

Tin khác

Pháp luật 3 ngày trước
Công ty TNHH Tatu Group phát hiện một số cá nhân/tổ chức đang sử hình ảnh, video công ty quảng cáo và bán các sản phẩm tương tự "Cô Ngân Phong Thủy" nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm trục lợi.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng vừa phát hiện lô hàng bỉm, tã có xuất xứ Trung Quốc nhưng lại dán nhãn hiệu Hàn Quốc.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Từ tháng 6/2023 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có những chính sách liên quan đến công chức, viên chức; về quy định không được sử dụng hình bác sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp...
Pháp luật 1 tuần trước
Một đường dây vận chuyển hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu giả do các chủ bưu cục cầm đầu vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển tinh vi hơn 20.000 đơn hàng tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Ngày 25/5, Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số. Sự kiện thuộc khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2023).