SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến mua bán hoặc liên quan đến chợ vải Ninh Hiệp thuộc địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội do xuất hiện ca mắc COVID-19.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 31/12/2020, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục QLTT, lực lượng QLTT Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra 10 điểm kinh doanh trong khu vực trung tâm thương mại Sơn Long, khu chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) và bắt giữ hàng nghìn sản phẩm hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Nhãn hiệu 3 năm trước
(SHTT) - Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phối hợp kiểm tra và phát hiện 1 xe ô tô đang vận chuyển 19 loại hàng hóa, trong đó, nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu thời trang lớn như Louis Vuitton, Chanel và Adidas chuẩn bị về Hà Nội để tiêu thụ.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 4/6/2020, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra khu chợ Ninh Hiệp - nơi mệnh danh "thiên đường" hàng nhái, tịch thu gần 4.700 hàng giả, hàng nhái và hàng nhập lậu.
(SHTT ) - Các khu chợ sinh viên được xem là "thiên đường" hàng nhái, hàng giả của Hà Nội. Tại đây, các mặt hàng như mỹ phẩm, túi xách, đồng hồ, nước hoa đều được bán với giá rất rẻ dù được gắn mác của các nhãn hiệu nổi tiếng.
(SHTT) - Không chỉ quần áo, các sản phẩm đồng hồ, kính mắt giả thương hiệu Chanel, Hublot, Dior, Gucci... cũng được bán với số lượng lớn, thậm chí được bán theo cân với giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng trong khi sản phẩm thật ngoài thị trường có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.
Pháp luật 7 năm trước
(SHTT) - Phản đối việc xây dựng dự án tại bãi trông giữ xe, bà Vinh đã kêu gọi nhiều người tập hợp mua quan tài đặt giữa chợ nhằm gây áp lực với ủy ban xã.