SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 09/08/2026
  • Click để copy

Chờ đón siêu hiện tượng thiên văn Selenelion

21:00, 01/03/2026
(SHTT) - Vào ngày 3/3 sắp tới, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn Selenelion hiếm có. Khi hiện tượng diễn ra, Mặt trời mọc và Mặt trăng đang bị nguyệt thực toàn phần cùng lúc hiện diện trên bầu trời.

 Theo quy luật hình học không gian, nguyệt thực toàn phần xảy ra khi Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng nằm trên một đường thẳng tắp, với Trái đất ở chính giữa. Điều này có nghĩa là khi Mặt trời mọc ở phía Đông, Mặt trăng buộc phải lặn ở phía Tây và ngược lại.

Do đó, về lý thuyết, chúng ta không bao giờ có thể thấy cả hai cùng lúc trên đường chân trời. Tuy nhiên, một "thủ thuật" của bầu khí quyển sẽ biến điều không thể thành có thể. Hiện tượng này được gọi là Selenelion.

Selenelion có thể xuất hiện là nhờ vào hiện tượng khúc xạ khí quyển. Bầu khí quyển của Trái đất hoạt động giống như một thấu kính khổng lồ, bẻ cong ánh sáng và làm cho các thiên thể xuất hiện cao hơn vị trí thực tế của chúng.

Vào thời điểm nhìn thấy Mặt trời vừa chạm đường chân trời vào buổi bình minh, thực tế nó vẫn còn nằm dưới đường chân trời. Tương tự với Mặt trăng ở phía đối diện. Nhờ sự khúc xạ này sẽ có một "cửa sổ thời gian" ngắn ngủi từ 1 - 3 phút, nơi người quan sát có thể đồng thời nhìn thấy Mặt trời đang mọc ở phía Đông Nam và Mặt trăng đang bị nguyệt thực dần lặn ở phía Tây Bắc.

thien van

 

Theo các thông tin dự báo, sự kiện ngày 3/3 là đợt nguyệt thực toàn phần đầu tiên của năm 2026 và cũng là đợt cuối cùng cho đến tận đêm giao thừa năm 2028. Các khu vực quanh vành đai Thái Bình Dương sẽ có góc nhìn thuận lợi nhất.

Tại Bắc Mỹ: Các khu vực thuộc múi giờ miền Đông (như New York, Washington D.C) sẽ thấy Mặt trăng lặn ngay trong giai đoạn nguyệt thực toàn phần khi bình minh vừa hé rạng. Trong khi đó, các khu vực xa hơn về phía Tây và Hawaii có thể quan sát trọn vẹn từ đầu đến cuối hành trình của "mặt trăng máu".

Tại châu Á và Úc: Khu vực Trung Á và Tây Úc sẽ thấy Mặt trăng mọc lên khi đang dần thoát khỏi bóng tối của Trái đất vào buổi tối. Riêng Đông Úc, Nhật Bản và Đông Siberia sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn hiện tượng này vào khung giờ tối rất thuận tiện.

Tại khu vực Bắc Mỹ, giai đoạn toàn phần dự kiến bắt đầu lúc 3h03 sáng (giờ PST) và kéo dài trong 59 phút. Mặt trăng sẽ đi xuyên qua phần phía nam bóng tối của Trái đất, tạo nên sắc đỏ đặc trưng.

Để săn được khoảnh khắc Selenelion, người quan sát cần đứng tại các vị trí có đường chân trời phía Đông và phía Tây hoàn toàn thông thoáng, tránh xa các tòa nhà cao tầng hay những rặng cây lớn.

TH

Tin khác

Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Đại học Stanford vừa ứng dụng hai mô hình ngôn ngữ sinh học tiên tiến nhằm phân tích mã di truyền của thực khuẩn thể tự nhiên, qua đó thiết kế thành công bộ gene virus nhân tạo hoàn toàn mới có khả năng tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc, mở ra triển vọng điều trị y học.
Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Lãnh đạo Mercedes-Benz vừa thừa nhận hãng đã đi quá xa khi loại bỏ các nút bấm truyền thống để chạy theo số hóa, đồng thời khẳng định sẽ đưa phím vật lý trở lại kết hợp cùng màn hình cỡ lớn.
Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Thay vì phải di chuyển xa đến trung tâm hành chính, người dân phường Thuận An (TP. Huế) giờ đây có thể làm thủ tục đất đai, hộ tịch hay chứng thực ngay tại nhà văn hóa địa phương nhờ mô hình thí điểm “Nhà văn hóa số - Điểm dịch vụ công cộng đồng” vừa ra mắt.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Giới công nghệ Mỹ đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực phần cứng khi nhu cầu về phần cứng trí tuệ nhân tạo ngày càng gia tăng. Trong đó, một cái tên mới nổi đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư mạo hiểm nhờ tham vọng thay đổi tận gốc quy trình chế tạo vi mạch truyền thống.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1492/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7.