SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Chợ Bưởi: Nhiều tiểu thương bức xúc vì hàng loạt ki ốt bị phá dỡ trong đêm

06:16, 18/07/2017
(SHTT) - Nhằm "thay đổi chiến lược" sau thời gian dài trì trệ, Công ty CP đầu tư và thương mại chợ Bưởi đã cho tháo dỡ nhiều ki ốt của chợ. Tuy nhiên, hoạt động này lại diễn ra vào ban đêm mà không có sự chứng kiến của các bên liên quan đã khiến các tiểu thương ở đây vô cùng bức xúc.
kk

 Nhiều tiểu thương bức xúc vì hàng loạt ki ốt bị phá dỡ trong đêm

Thời gian gần đây, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo liên tục nhận được ý kiến phản ánh của các tiểu thương đang kinh doanh tại khu A, tầng 2 của chợ Bưởi về việc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại chợ Bưởi ngang nhiên phá dỡ nhiều quầy hàng, ki ốt tại đây với lý do quy hoạch và sắp xếp lại một số ngành nghề của hộ kinh doanh tại chợ Bưởi nhằm thay đổi chiến lược để phát triển của công ty. Tuy nhiên, hoạt động tháo dỡ lại diễn ra vào ban đêm, các chủ ki ốt thì chưa nhận được thông báo và không đồng tình với cách làm của Công ty, đấy là chưa nói đến cần có sự chứng kiến của các bên liên quan như chính quyền địa phương, công an, hội phụ nữ,...

Các tiểu thương đang kinh doanh tại đây còn cho biết, hoạt động tháo dỡ ki ốt, quầy sạp tại chợ Bưởi được Công ty thực hiện vào ban đêm và không có sự thông báo cho chủ quầy sạp, ki ốt. Nhiều tiểu thương là chính chủ, đang kinh doanh tại các ki ốt như 18, 03, 109,... nhưng cũng không nhận được thông báo tháo dỡ.

20107261_774210186072293_1431562791_o

 Một trong những ki ốt bị phá

Tháo dỡ vào ban đêm, không có sự chứng kiến của các bên liên quan, không thông báo cho chủ quầy sạp, ki ốt. Sự việc này đã dấy lên trong dư luận câu hỏi: Liệu Công ty cổ phần đầu tư và thương mại chợ Bưởi có đang coi thường pháp luật và có điều gì khuất tất trong việc này?

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại chợ Bưởi được thành lập theo quyết định số: 4410/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 10 năm 2006. Quyết định thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ Bưởi. Theo đó, thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý chợ Bưởi - quận Tây Hồ từ Ban quản lý chợ sang Công ty cổ phần quản lý, kinh doanh khai thác chợ. Giao công ty Thương mại Hà Nội có trách nhiệm thành lập công ty cổ phần quản lý, kinh doanh khai thác chợ Bưởi theo quy định của pháp luật, nắm cổ phần chi phối của Công ty Cổ phần.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, hoạt động kinh doanh, mua bán tại chợ Bưởi luôn trong tình trạng trì trệ, vắng bóng khách hàng đặc biệt là ở khu vực tầng 2. Và theo một nguồn tin mà phóng viên có được, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại chợ Bưởi đang nợ thuế đất nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Để xảy ra tình trạng này, nguyên nhân do đâu và trách nhiệm thuộc về ai? Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo sẽ tiếp tục thông tin tới quý bạn đọc trong bài tiếp theo.

Phường Trần Phú (Hoàng Mai): Nhiều doanh nghiệp hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Hà Nội: Cư dân Capital Garden căng băng rôn phản đối chủ đầu tư đột ngột cắt điện, nước

Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam: Trạm xử lý nước thải chưa thể... xử lý nước thải

Nhóm PVPL

Tin khác

Pháp luật 12 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 2 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Lê Xuân Lộc (TGVN) đã có phần trình bày của mình về những sửa đổi của quyền sở hữu trí tuệ cho đến thực tiễn áp dụng của hệ thống pháp luật này tại Việt Nam.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Công ty Johnson Controls (JCI.N) đã đồng ý trả 750 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan đến "hóa chất vĩnh viễn" vô cùng độc hại trong bọt chữa cháy do công ty sản xuất.