CHÍNH THỨC: AFF Cup 2021 ‘không có’ ĐTQG Thái Lan
Cụ thể, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đã đưa ra án phạt cực nặng đối với nền thể thao Thái Lan nói chung và bóng đá của Thái Lan nói riêng với lý do không tuân thủ Bộ luật chống doping năm 2021 của cơ quan này. Điều này đến từ một số VĐV cử tạ Thái Lan đã lén dùng doping ở một giải đấu quốc tế trong năm 2020.
Lệnh trừng phạt của WADA với các đơn vị thể thao Thái Lan sẽ phải sử dụng tên, quốc kỳ và quốc ca thuộc Uỷ ban Olympic Thái Lan, hoặc miễn sao không liên quan đến Thái Lan khi tham dự những sự kiện thể thao quốc tế, mà trước mắt là AFF Cup 2021 và SEA Games 31 (dự kiến diễn ra giữa năm 2022).
Cũng trong hôm 19/11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đã chuyển án phạt của WADA tới Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng như các CLB của "xứ sở chùa Vàng". Theo tìm hiểu, áo đấu của Thái Lan tại AFF Cup 2021 được thiết kế bởi nhãn hiệu thời trang thể thao "Warrix" và sử dụng logo có hình ảnh "Voi chiến" quen thuộc của FAT.
Đây là án phạt từng được áp dụng với thể thao Nga trong năm 2021. Tại Olympic Tokyo 2020 vừa qua, các VĐV Nga dự đại hội dưới tư cách đoàn thể thao ROC (Ủy ban Olympic Nga), không cử quốc kì, hát quốc ca, hay mới đây nhất là trường hợp của đội tuyển futsal Nga tham dự FIFA Futsal World Cup với tên gọi RFU.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Thể thức vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu và những điều bạn cần biết
-
Những tựa phim chuyển thể thành công nhất Hollywood, 'ăn khách' không kém tiểu thuyết gốc
-
Tập 2 The Next Face Vietnam: TyhD và Lương Thùy Linh bất đồng quan điểm, H’Hen Niê vuột mất 'át chủ bài'
-
Hà Nội: Hỗ trợ đến 4 triệu đồng để đổi xe máy cũ lấy xe mới