SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 15/06/2025
  • Click để copy

Cherry nhà kính của Trung Quốc giá nửa triệu đồng vẫn đắt khách

15:47, 17/05/2025
(SHTT) - Cherry Trung Quốc trồng trong nhà kính được bán tại Việt Nam với giá lên tới nửa triệu đồng mỗi cân, tuy nhiên mặt hàng nãy vẫn đắt khách do chỉ bằng một nửa giá hàng Australia, Mỹ.

Hàng được hái tại vườn và vận chuyển bằng đường hàng không nên chỉ mất 1-2 ngày là có mặt tại Việt Nam, giữ được độ tươi ngon. Tuy nhiên, vì nguồn cung hạn chế, mỗi lần cửa hàng chỉ nhập đượcvài chục thùng.

Điều khiến khách hàng quyết định chọn hàng Trung Quốc là vì cherry được trồng trong nhà kính, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, không dùng chất kích thích hay phân bón hóa học.

Chị Loan khách mua cho biết: Cherry Trung Quốc mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam, chủ yếu được xách tay về. Hình dáng cherry Trung Quốc khá đồng đều, cứng giòn, vị ngọt thanh, cuống tươi xanh.

Chị Phương - đại diện một đơn vị nhập khẩu tại TP HCM - cho biết đã đưa về Việt Nam khoảng 100 thùng trái cây loại này. "Tôi thường khuyên khách nên bảo quản lạnh và ăn trong vòng một tuần vì sản phẩm không chứa chất bảo quản", chị Phương chia sẻ.

cherry

 

Theo chị, diện tích cherry nhà kính tại Trung Quốc còn rất ít, sản lượng thấp nên giá thành cao. Dù vậy, trái anh đào nhà kính Trung Quốc vẫn rẻ hơn nhiều so với hàng từ Australia, New Zealand hay Mỹ.

Báo cáo từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho thấy, loại trồng trong nhà kính này chưa được nhập chính ngạch do sản lượng ít, chủ yếu về qua đường xách tay. Trong khi đó, dữ liệu quốc tế cho thấy vùng Yên Đài (Sơn Đông) là nơi đầu tiên của Trung Quốc phát triển mô hình trồng anh đào trong nhà kính. Tại đây, cherry đường kính 30 mm có giá bán buôn 35-40 nhân dân tệ một kg, tương đương 108.000-144.000 đồng, trong khi loại đặc biệt 32 mm có thể lên tới 50-55 nhân dân tệ một kg (178.000-200.000 đồng).

Một vùng nổi bật khác là Wafangdian (Đại Liên), nơi áp dụng công nghệ nhà kính kiểm soát kép. Cherry tại đây từng có giá lên đến 130 nhân dân tệ một kg (gần 457.000 đồng) trước Tết Nguyên đán 2025, mức cao nhất cả nước. Ngoài ra, diện tích trồng cherry tại Trung Quốc đạt hơn 1,5 triệu mẫu Anh, tăng 12% so với năm ngoái. Riêng huyện Lâm Khúc, tỉnh Sơn Đông, có tới 50.000 mẫu Anh trồng quả anh đào nhà kính, sản lượng đạt 100.000 tấn, chiếm 25% sản lượng cả nước. Hiện, một mẫu Anh tương đương khoảng 0,4 ha, tức Trung Quốc hiện có khoảng 600.000 ha trồng cherry.

Nhà vườn trồng cherry tại Trung Quốc cho biết chi phí sản xuất loại trái cây này đang tăng nhanh. Tại Sơn Đông, mỗi mẫu nhà kính có chi phí xây dựng khoảng 150.000 nhân dân tệ, tăng 12% so với năm ngoái. Ở Wafangdian, con số này còn cao hơn, lên tới 200.000 nhân dân tệ mỗi mẫu, chưa kể chi phí điện và nhân công cũng tăng mạnh. Mức lương ngày của người hái trái cây tại Lâm Khúc đã đạt 200 nhân dân tệ, tăng 40% so với năm 2020.

TH

Tin khác

Kinh tế 15 giờ trước
(SHTT) - Sáng 14/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Với luật được thông qua, nước giải khát có 5 gram đường trong 100 ml (nước ngọt) lần đầu được đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Kinh tế 15 giờ trước
(SHTT) - Nông sản Việt như cà phê, tiêu, trái cây... đối mặt với cảnh báo từ EU do không đáp ứng về truy xuất nguồn gốc.
Kinh tế 15 giờ trước
(SHTT) - Ngày 14/6/2025, tại TP.HCM, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) chính thức phát động Chương trình Chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống trong khuôn khổ chương trình Ngày không tiền mặt 2025.
Kinh tế 15 giờ trước
(SHTT) - Theo Báo cáo “Nền kinh tế AI Việt Nam 2025” năm 2030 AI sẽ mang lại giá trị tương đường 5 nghìn tỷ USD toàn cầu, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam, với quy mô nền kinh tế AI dự kiến ​đạt 120-130 tỷ USD vào năm 2040.
Kinh tế 15 giờ trước
(SHTT) - Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) đã tổ chức triển khai Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần thứ 11, năm 2025.
. ..