SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Cháy rừng ở miền Trung vẫn diễn biến phức tạp

06:50, 01/07/2019
(SHTT) - Nắng nóng khốc liệt kéo dài kết hợp gió Lào thiêu đốt, khiến xảy ra nhiều vụ cháy rừng ở các tỉnh miền Trung. Suốt 3 ngày qua, nhiều đám cháy rừng vẫn chưa được dập tắt.

 Đám cháy ở rừng thông huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa được dập tắt thì tối 30/6, một đám cháy khác ở khu vực xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (khu vực giáp ranh với tỉnh Nghệ An) đã bùng phát.

Còn đám cháy ở rừng thông thuộc khu vực Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đến tối 30/6 vẫn chưa thể dập tắt. Đám cháy bắt đầu từ trưa 30/6 nhưng do xảy ra trên đồi cao nên việc đưa đường ống nước chữa cháy gặp khó khăn. Các lực lượng chỉ có thể nhanh chóng tạo đường băng cản lửa ngăn vụ cháy lan rộng.

chay rung

 Cháy rừng ở miền Trung vẫn diễn biến phức tạp

Trong khi đó, vào chiều 30/6, ông Phạm Hồng Thái – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng cứu hộ vừa khống chế thành công ngọn lửa ở mạn phía nam khu vực rừng thông ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

UBND huyện Bố Trạch huy động hơn 500 người gồm công an, biên phòng, dân quân tự vệ tiếp cận tiếp cận đám cháy. Tuy nhiên, do đám cháy trên đồi cao nên việc đưa đường ống nước chữa cháy gặp khó khăn.

Đến 17h cùng ngày, đám cháy chưa được dập tắt, lực lượng chữa cháy phải tạo đường băng cản lửa ngăn vụ cháy lan rộng.

Theo thống kê sơ bộ, khoảng 5 ha rừng trồng gồm keo, thông, bạch đàn đã bị thiêu rụi.

Hiện lửa ở mạn phía bắc khu rừng vẫn đang được tạo vành đai cách ly, trong khi đám cháy cách vành đai khoảng 100 m.

Ông Thái cho biết, may mắn vụ cháy được phát hiện sớm nên tình hình hiện vẫn ở trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng lửa bùng phát trở lại vì thời tiết nóng và gió phơn tây nam thổi mạnh.

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đã tạm giữ hình sự người đốt rác gây cháy rừng. Đối tượng bị tạm giữ là Phan Đình Thành (SN 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng). Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thành khai nhận, sáng 28/6 ra vườn gom rác rồi dùng bật lửa để đốt. Do trời nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn. Thành đã dùng xô múc nước để dập lửa nhưng không dập được, ngọn lửa lan sang khu vực rừng thông của xã Xuân Hồng và rừng phòng hộ thuộc thị trấn Xuân An.

Vân Anh

Tin khác

Tin tức 20 phút trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 50 phút trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Đó là ý kiến được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặc biệt nhấn mạnh trong buổi làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" diễn ra hôm 22/4 vừa qua.