SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Cháy nhà máy Bóng đèn Rạng Đông kéo lợi nhuận cả năm doanh nghiệp này giảm gần 40%

10:38, 09/02/2020
Báo cáo tài chính Rạng Đông ghi nhận khoản lợi nhuận khác âm 200 tỷ đồng, khiến công ty lỗ 36 tỷ đồng trong quý 4/2019 và kéo lợi nhuận cả năm giảm gần 40% so với 2018.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019.

Báo cáo tài chính quý IV/2019 cho thấy doanh nghiệp này trải qua một kỳ kinh doanh khả quan, nếu không chịu tác động từ vụ cháy nhà máy gây “rúng động” dư luận vào cuối tháng 8/2019.

Doanh thu tăng 13%nhưng lợi nhuận giảm hơn 39% so với quý IV/2018

Cụ thể, trong quý IV/2019, Rạng Đông ghi nhận hơn 1.551 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với quý IV/2018. Tuy nhiên, vì khoản lỗ khác hơn 200 tỷ đồng trong quý IV/2019 khiến Rạng Đông báo lỗ trong quý này. Được biết, quý IV/2019 là quý kinh doanh báo lỗ đầu tiên của Công ty sau 11 năm, kể từ quý IV/2008.

Kết quả kinh doanh của Rạng Đông trong quý IV/2019. Nguồn: RAL.

Theo văn bản giải trình, khoản lỗ này là do thiệt hại từ vụ cháy nhà máy xảy ra hồi cuối tháng 08/2019. Tuy nhiên, Rạng Đông lại không có giải trình chi tiết về phần thiệt hại này. Trước đó, ước tính thiệt hại từ vụ cháy này khoảng 150 tỷ đồng. Từ đó đến nay, Rạng Đông cũng chưa có văn bản chi tiết về những thiệt hại của Công ty.

Đáng chú ý, được trình bày trên báo cáo tài chính quý IV/2019, khoản mục Lợi nhuận khác của Công ty lên đến hơn âm 200 tỷ đồng, và Rạng Đông cũng chưa có thuyết minh rõ về khoản lỗ khác này.

Nếu không tính đến những khoản lỗ liên quan đến vụ cháy thì trong quý IV/2019, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Rạng Đông lên đến 157 tỷ đồng, cao hơn 131% so với cùng kỳ năm 2018.

Cả năm 2019, Rạng Đông thu về hơn 4.250 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18% so với năm 2018. Lãi sau thuế đạt gần 125 tỷ đồng, giảm hơn 39% so với năm trước.

Kết thúc năm 2019, Rạng Đông đạt doanh thu 4.256 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 125 tỷ đồng. So với năm 2018, doanh thu công ty tăng 17% nhưng lợi nhuận giảm gần 40%.

Vụ cháy nhà máy Rạng Đông xảy ra vào ngày 28/8/2019 tại cơ sở ở phường Hạ Đình quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ cháy bắt đầu khoảng 18h tại khu nhà xưởng và kho thành phẩm của bộ phận làm đèn dây tóc, huỳnh quang và CFL của công ty. Đến 22h cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế, nhưng đã thiêu rụi 6.000 m2 kho xưởng. Ban lãnh đạo công ty khi đó ước tính ban đầu về thiệt hại tài sản khoảng 150 tỉ đồng. Vụ cháy khi đó đã khiến người dân lo ngại về ô nhiễm thủy ngân trong không khí và nguồn nước. Sau đó, nhà máy Rạng Đông đã được tẩy độc.

Sau vụ cháy, ban lãnh đạo công ty đã phê duyệt chủ trương xây dựng nhà máy nghiên cứu, sản xuất hệ thống chiếu sáng LED 4.0 và các sản phẩm điện tử công nghệ cao. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, đặt tại khu công nghệ cao Hoà Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Mộc Diệp (T.H)/ Sở hữu trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.