SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Chàng trai giành học bổng của 12 trường đại học Mỹ

09:41, 26/06/2013
Ứng tuyển thành công và nhận được học bổng có giá trị của 12 trường đại học của Mỹ và một trường ở Phần Lan, Nguyễn Hùng Lâm khiến cho bạn bè và người thân ngạc nhiên vì cậu vốn là học sinh có học lực… trung bình.

Nguyễn Hùng Lâm đang là sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TPHCM. Con đường học của Lâm khá “trắc trở” khi ở bậc THCS là học sinh chuyên Toán, lên cấp 3 lại “lái” sang lớp chuyên Văn của trường chuyên Trần Đại Nghĩa.

Năm lớp 11, Hùng Lâm là một trong học sinh hiếm hoi của ngôi trường chuyên này có học lực trung bình do điểm môn Hóa dưới 5 phẩy.

Nếu như học trò dân chuyên “nhăm nhe” các suất học bổng đi du học từ sớm thì những dự tính này đến với Hùng Lâm khá muộn. Sau khi đã là sinh viên năm nhất của ĐH Ngân hàng, Lâm mới chính thức bắt tay vào thực hiện các kế hoạch để “săn” học bổng du học bằng việc học SAT tại Yola và chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ.

Ở lớp học SAT, Lâm là học sinh lớn tuổi nhất vì hầu hết các bạn muốn đi du học đều phải học từ năm lớp 10, 11. Việc đi chậm hơn mọi người lại trở thành động lực để “đàn anh” như Lâm phải cố gắng hơn nhiều lần để không thể chậm hơn được nữa. Chỉ sau một thời gian, Lâm đã đạt 2.010/2.400 điểm SAT, trong đó điểm toán đạt mức tuyệt đối 800/800.

Và cũng không lâu sau đó, nỗ lực từ “quá trễ để học”, Lâm được 12 ĐH ở Mỹ chấp nhận đơn xin học và cấp học bổng với tổng trị giá khoảng 1 triệu đô la Mỹ như Austin College (80.000 USD), Hendrix College (92.000 USD), Knox College (124.000 USD), Luther College (128.000 USD), Drexel University (60.000 USD), Ohio Wesleyan University (110.000 USD), Randolph College (104.000 USD)…

 Cậu cũng là sinh viên Việt Nam duy nhất được nhận vào ngành điện tử của trường  
Cậu cũng là sinh viên Việt Nam duy nhất được nhận vào ngành điện tử của trường Helsinki Metropolia ở Phần Lan.

Đặc biệt hơn, cậu còn sinh viên Việt Nam duy nhất được nhận vào ngành điện tử của trường Helsinki Metropolia - một trong những trường đại học ứng dụng hàng đầu của Phần Lan.

Trong quá trình xin học bổng, hiểu rằng tiếng Anh không phải là điểm mạnh của mình so với nhiều người khác, Lâm đã thuyết phục hội đồng tuyển sinh tin rằng khả năng Anh ngữ là điều kiện cần nhưng thí sinh cần phải trau dồi cho mình những tố chất khác.

Có lẽ nhờ khả năng thuyết phục này, không ít trường trong số các trường nhận cấp học bổng cho Lâm còn chấp nhận “xé rào” tăng mức học bổng cho cậu.

Ngoài ra, khả năng cọ xát của Lâm trong các hoạt động vui chơi, xã hội cũng giúp cậu “ghi điểm” rất nhiều trong việc thi tuyển. Lâm từng 3 năm liên tiếp là đội trưởng đối bóng chuyện tự lập trong 3 năm liên tiếp; là người sáng lập và là đội trưởng đội Hip hop của trường chuyên Trần Đại Nghĩa (khoảng 10 thành viên) và giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi của trường.

Hùng Lâm còn tổ chức dạy học miễn phí cho các em nhỏ cùng xóm, giúp các em từ học lực trung bình có thể tốt nghiệp THCS và thi đậu lớp 10 vào các trường công lập.

     Du học là lựa chọn của Lâm để thử thách bản thân.      
Du học là lựa chọn của Lâm để thử thách bản thân. 

Lý do Lâm quyết tâm đi du học du học là một cơ hội để cậu thử thách bản thân và khẳng định chính mình. Không chỉ là tiếp thu kiến thức, công nghệ tiên tiến của nước Mỹ mà điều cậu hướng tới còn là trải nghiệm cuộc sống tự lập, những kỹ năng sống trong môi trường tập thể mà trong đó, mọi người đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Không phải cân nhắc quá nhiều giữa 13 trường trúng tuyển, Hùng Lâm quyết định theo học trường Luther College, một trường thuộc top 100 trường đại học hàng đầu của Mỹ thuộc nhóm Liberal Arts, với học bổng gần như toàn phần.

Anh chàng 9X chia sẻ dự định sau khi du học sẽ trở về Việt Nam tham gia công việc giảng dạy để có thể “truyền lửa” cho thế hệ đàn em sau mình tự tin và dám theo đuổi ước mơ. Và hành trang để Hùng Lâm bước vào đời là “luôn tự nhắc nhở rằng mình may mắn hơn rất nhiều người để luôn vững vàng”.

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - UBND Thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện. Theo đó, từ ngày 19/4, học sinh có thể theo dõi các chương trình ôn tập trực tuyến trên kênh H2 của Đài PT-TH Hà Nội và ứng dụng HANOI ON.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của 115 trường trung học phổ thông công lập. Theo đó, thành phố sẽ tuyển 61% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập.
Tin tức 5 giờ trước
Tại Hội nghị hợp tác và đầu tư giữa các tỉnh Tây Nguyên và Ấn Độ vừa diễn ra, tỉnh Đắk Lắk mong muốn Ấn Độ tạo điều kiện thuận lợi cho quả sầu riêng và các nông sản của tỉnh được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Ấn Độ.
Tin tức 7 giờ trước
Liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định về giá đất, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có ý kiến góp ý trực tiếp vào các nội dung kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường.