SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 22/04/2026
  • Click để copy

Chàng trai 9X với triết lý sống ‘cho đi’

09:12, 16/01/2022
Triết lý sống là "cho đi" không có nghĩa là cho về vật chất, cho những gì người khác đang cần mà cần biết khi nào cho cá, khi nào cho cần để câu... đó là quan điểm của Võ Văn Đạt, chàng trai 9X chia sẻ về triết lý sống của mình và quan điểm “Vượt qua khó khăn, bạn sẽ trưởng thành”.

Với niềm khao khát được sẻ chia với mọi người bắt đầu từ khi anh Đạt còn là sinh viên năm nhất trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Đạt sinh năm 1991, trong gia đình làm nông, sống từ nhỏ đến lớn tại Sài Gòn nên anh rất thấu hiểu nỗi khổ cực của người lao động. 

vo van dat 1

Võ Văn Đạt, người sáng lập trang hỏi đáp cộng đồng Hiệp Sĩ Top (hiepsi.top)

Cách đây hơn 10 năm, Đạt quản trị diễn đàn kỹ năng sống và tham gia nhiều hoạt động xã hội, rồi may mắn bén duyên với hội thiện nguyện Trái tim yêu thương tổ chức sự kiện, đem tình yêu thương, sân chơi kỹ năng đến các trẻ em nhỏ vùng sâu vùng xa. Càng đi xa càng thấy nhiều nơi gặp rất nhiều khó khăn, những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên trong bộ đồ lem luốc bùn đất hay các cụ già vô gia cư đang mưu sinh giữa dòng người, càng thôi thúc anh phải hành động việc gì đó có ý nghĩa cho mọi người.

Người ‘cho đi’ với trái tim yêu thương

Triết lý sống mà Đạt chọn cho riêng mình là ‘cho đi’. Cho đi ở đây không có nghĩa là cho về vật chất, cho tất cả những gì mình có mà cho cái người khác đang cần, vì của cho không bằng cách cho. Biết khi nào nên cho con cá, khi nào nên cho cái cần câu.

Vo-van-dat

 Nhóm của Đạt cùng nhau làm bánh trung thu và tặng sữa cho người vô gia cư.

Anh làm công tác thiện nguyện theo cách cho đi của riêng mình. Biết rằng có nhiều cách để làm thiện nguyện, có người giúp đỡ trực tiếp bằng hiện vật, hiện kim, có người đi kết nối các mạnh thường quân. Anh lại chọn hướng làm khác để giúp đỡ nhiều người cùng lúc hơn, đó là sáng lập nên trang hỏi đáp cộng đồng Hiệp Sĩ Top (hiepsi.top) để mọi người có thể truy cập và tự đặt bất kỳ câu hỏi nào và tìm câu trả lời thông qua "trí tuệ đám đông" là những thành viên trong cộng đồng.

“Thắc mắc của người khác cũng là của chính mình”

Câu nói mà Đạt tâm đắc nhất là "Người đọc biết nhiều, nhưng người quan sát còn biết nhiều hơn" của Dumas con. Câu nói truyền động lực giúp anh học hỏi mỗi ngày, kiến thức có được không chỉ đọc qua sách vở, mà còn từ việc quan sát các sự vật, hiện tượng để tự đúc kết kinh nghiệm, thế giới quan cho chính mình. Anh luôn nâng cấp học hỏi mỗi ngày để biến lý thuyết thành thực tiễn và áp dụng cho các mục tiêu trong tương lai. Anh cho rằng, thắc mắc của người khác cũng chính là thắc mắc của mình, từ đó đi tìm câu trả lời cho người khác và cũng là giúp ích cho chính mình.

vo van dat hiepsi.top

Công việc hàng ngày của Đạt là hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng. 

Ngoài phát triển trang hỏi đáp cộng đồng, Võ Văn Đạt còn thành lập tổ chức OKY Agency, tích cực chia sẻ các kiến thức chuyên môn và kỹ năng sống trong các cộng đồng trên mạng xã hội, một người tiên phong sáng tạo trong tư vấn xây dựng thương hiệu, digital marketing, kinh nghiệm khởi nghiệp thương mại điện tử cho các bạn trẻ.

Nếu bản thân cảm thấy chưa đủ thì không thể cho đi, vì thế mà Đạt luôn trau dồi kiến thức và vốn sống để có thể giúp đỡ người khác dễ dàng hơn. Kiến thức được anh tập hợp lại, tuy nó là miễn phí nhưng cũng cần phải chọn lọc kỹ càng để trở thành kiến thức của mình trong thời đại bội thực thông tin.

Người khác vui, mình cũng vui

Đạt V muốn lan tỏa thông điệp qua một câu nói rất hay: “Nếu bạn muốn người khác đối xử với bạn như thế nào, hãy đối xử với họ y như vậy”. Niềm vui của anh được nhân lên khi thấy người khác vui, mất đồ được tìm thấy đồ, người thân gặp lại nhau sau thời gian xa cách, đang loay hoay tìm đáp án sẽ có câu trả lời,... 

“Mình nghĩ lòng tốt sẽ được nhân lên, càng nhiều người chung tay và biết đến thì cộng đồng càng hiệu quả, càng giúp được nhiều người hơn” - Anh bộc bạch.

Xã hội luôn tồn tại song song cả hai mặt tốt và xấu. Mong sao hạn chế được cái xấu để cuộc sống tươi đẹp hơn, chỉ cần mỗi người đều ý thức chung tay chống lại cái xấu thì cái tốt sẽ có cơ hội phát triển.

Nếu có thể, trong tương lai anh sẽ phát triển quỹ thiện nguyện giúp đỡ những trường hợp khó khăn trong cuộc sống để không ai bị bỏ lại phía sau. Cộng động tuy “ảo” nhưng rất thật.

Tuy nhiên, không phải vì vậy mà anh tự hài lòng với bản thân. Anh luôn muốn hỗ trợ người khác thành công, đó cũng là cách để anh thành công. Ước mơ của cả cuộc đời anh là một người cân bằng mọi thứ trong cuộc sống: Một doanh nhân thành đạt, một gia đình hạnh phúc, chung tay cùng mọi người xây dựng xã hội tốt đẹp từng ngày...

Yến Màng

Tin khác

Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Nền tảng phát trực tuyến hàng đầu Trung Quốc iQIYI đang đứng trước một trong những cuộc tranh cãi lớn nhất trong lịch sử phát triển, sau khi công bố hệ sinh thái sản xuất phim bằng AI cùng tham vọng thay đổi tận gốc ngành công nghiệp nội dung, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất phim.
Giải trí 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, ông Valentin Tran, Chủ tịch Miss Universe Vietnam, chính thức thông báo từ bỏ quyền sở hữu bản quyền cuộc thi Miss Universe tại Việt Nam.
Tài sản trí tuệ 4 ngày trước
(SHTT) - Sau khi phát hiện một tài khoản không rõ danh tính chia sẻ một đoạn nhạc được cho là nằm trong album ARIRANG đang làm mưa làm gió toàn cầu, đội ngũ pháp lý của BTS đã lập tức khởi động quy trình khởi tố để bảo vệ bản quyền âm nhạc và lợi ích của nghệ sĩ.
Giải trí 6 ngày trước
(SHTT) - Một quảng cáo cà phê mới đây có sự góp mặt của nhóm nhạc NCT WISH đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị nghi ngờ sao chép ý tưởng từ MV “Nap of a Star” của TOMORROW X TOGETHER (TXT). Đạo diễn MV “Nap of a Star” đã lên tiếng về vụ việc.
Giải trí 1 tuần trước
(SHTT) - Ba thập kỷ gắn bó với ẩm thực, nghệ nhân Lê Thị Thiết bền bỉ tìm lại hương vị phở xưa, kết nối cộng đồng làm nghề và từng bước đưa phở Việt trở thành di sản sống lan tỏa trong đời sống hiện đại.
.