SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Chặn gần 4.000 hộp kem dưỡng da nghi giả nhãn hiệu chuẩn bị đi tiêu thụ

16:00, 14/03/2018
(SHTT) - Gần 4.000 hộp kem dưỡng da nghi giả nhãn hiệu được một phụ nữ tập kết vận chuyển tại chợ Vinh Cơ (Quảng Ninh) thì bị lực lượng chức năng phát hiện kịp thời.

Ngày 14/3, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) bắt quả tang bà Bùi Thị Cung (ở xã Hải Xuân, TP Móng Cái), đang tập kết lượng lớn thùng hàng mỹ phẩm nghi giả nhãn hiệu tại cổng chợ Vinh Cơ – Plaza nằm trên phường Trần Phú, theo Lao Động.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.500 hộp kem dưỡng da nhãn hiệu Bamila (loại 45 gram/hộp); 2.300 hộp kem dưỡng da ghi nhãn hiệu Laneige Sparkling Party (loại 15 gram/hộp), bao bì sản phẩm ghi rõ do nước ngoài sản xuất. Lô hàng còn mới toanh đựng trong 19 thùng hàng bìa carton.

kem 1

Gần 4.000 hộp kem dưỡng da không chứng minh nguồn gốc. 

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Cung không xuất trình được giấy tờ chứng mình nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng mỹ phẩm. Bà Cung thừa nhận vận chuyển thuê cho một phụ nữ không rõ tên tuổi với tiền công là 150.000 đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật và lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà Cung về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Trước đó, chiều 11/1 Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) bắt quả tang Lê Chí Cảnh (26 tuổi, ở xã Mỹ Thạnh Trung) đang sử dụng chất phụ gia không rõ nguồn gốc để sản xuất mỹ phẩm kem trộn tại nhà, theo thông tin từ Zing.

Tại đây, cảnh sát tạm giữ 45 kg nguyên liệu hóa chất với phụ gia không có nguồn gốc, khoảng 500 hộp kem thoa thành phẩm, máy dán nhãn cùng nhiều vật dụng khác để đóng gói mỹ phẩm.

kem

Hóa chất không rõ nguồn gốc được sử dụng để sản xuất kem trộn.

Cảnh khai nhận, đã sản xuất mỹ phẩm được khoảng 2 năm và học quy trình từ một người bạn. Thành phẩm làm ra Cảnh mang đi tiêu thụ tại các cơ sở làm đẹp hoặc bỏ mối tại Cần Thơ và Hậu Giang. Toàn bộ mỹ phẩm và nguyên liệu sản xuất đã bị cảnh sát niêm phong để tiếp tục điều tra.

 

Khuê Minh (T/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 21 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, thông qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Luật Nhãn hiệu mới của Trung Quốc cho thấy cam kết của quốc gia này trong việc chống lại việc đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu.
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với số tiền 102,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 02 tháng.
Tài sản trí tuệ 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã quyết định bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Cà rốt Lương Tài” (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).
Tài sản trí tuệ 6 ngày trước
(SHTT) - Chả cá Thanh Khê lâu nay luôn được biết đến như một món ngon không thể bỏ qua đối với du khách khi tới thăm Đà Nẵng. Nhằm phát huy những giá trị thương mại của món ăn đặc sản này, hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực xây dựng thương hiệu cho làng nghề và sản phẩm chả cá Thanh Khê.
Liên kết hữu ích