SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Chúng ta ngày ngày bỏ công dốc sức vì con cái, tại sao chúng lại cho rằng công sức của chúng ta không đáng giá, tại sao chúng lại không cảm nhận được lòng tốt của cha mẹ, cứ luôn đòi hỏi này nọ?
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Ấn Độ đã mở một cơ sở y tế để chăm sóc, điều trị cho những chú voi ở Mathura, gần đền Taj Mahal ở bang Uttar Pradesh. Bệnh viện voi này hy vọng sẽ thu hút các nhà hoạt động quan tâm đến phúc lợi động vật.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Tập cho bé ngủ một mình là một trong những bước đầu tiên để rèn cho trẻ khả năng tự lập. Theo nghiên cứu khoa học, độ tuổi thích hợp nhất để tách trẻ ngủ riêng là khi con đã được khoảng 3 tuổi.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Tiêu chảy là tình trạng bé đi ngoài trên 3 lần 1 ngày. Bệnh thường xảy ra ở trẻ em đặc biệt là các bé từ 6 tháng tuổi đến 2 tuổi. Tiêu chảy kéo dài có thể khiến bé mất nước, giảm cân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé vì vậy bố mẹ cần điều trị sớm cho bé.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Không phải bà mẹ nào cũng biết chính xác nhiệt độ cơ thể bé bao nhiêu là bình thường và bao nhiêu thì được coi là trẻ bị sốt. Điều này gây khó khăn và chậm trễ trong việc điều trị bệnh cho bé.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Rụng tóc là vấn đề rất thường xuyên ở nhiều chị em phụ nữ, gây ra cảm giác hoang mang, lo lắng, thậm chí về lâu dài gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng. Phương pháp tập luyện yoga có thể giúp bạn đánh bay nỗi lo này.
Đời sống sáng tạo 202 thập kỉ trước
(SHTT) - Thời tiết khắc nghiệt, ánh nắng mặt trời, nhiệt độ quá cao,... là những tác nhân khiến bà bầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dễ mất nước và giảm huyết áp đột ngột. Lúc này, các bà bầu cần lưu ý theo dõi tình trạng sức khỏe của mình.
Đời sống sáng tạo 202 thập kỉ trước
(SHTT) - Hải sản thuộc nhóm thức ăn mà những người mắc bệnh gout tuyệt đối nên tránh. Những thực phẩm chứa nhiều purin khi hấp thu vào cơ thể sẽ phân hủy thành axit uric, là điều kiện cho bệnh gout phát triển mạnh hơn. 
Đời sống sáng tạo 1 thập kỉ trước
(SHTT) - Nhìn hình dáng bụng là cách dự đoán giới tính thai nhi phổ biến được sử dụng từ hàng trăm năm nay, khi khoa học còn chưa phát triển. Tuy nhiên, đây được cho là quan niệm không hề có căn cứ và không thể đưa ra kết quả chính xác cao.