'Chạm': Mạch nguồn văn hóa Huế sáng tạo đến cầu nối với trung tâm thời trang lớn
Hơn 300 khách mời và gần 80 mẫu nhí đến từ TP Huế, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh mang đến sân khấu thời trang nhiều phong cách. Nếu Nhà thiết kế (NTK) Quang Hòa mang tới “Chạm” sự biến hóa từ những tấm vải mang họa tiết Zèng (Thổ cẩm của đồng bào Tà Ôi) giàu bản sắc thành những chiếc áo dài thiếu nhi năng động thì NTK Kim Dung lại nhẹ nhàng, sắc màu pastel trong trẻo, hồn nhiên như tuổi thơ.
Bên cạnh đó, bảo chứng cho thành công của chương trình còn cống hiến cho công chúng màn trình diễn những trang phục sang trọng, tinh tế và không kém phần bay bổng, hiện đại của NTK nổi tiếng Trần Thiện Khánh. NTK Lê Doãn Hùng (TP Đà Nẵng), NTK Trần Thanh Mẫn (TP Hà Nội) cùng góp phần mang đến “hơi thở” mới cho thời trang dành cho trẻ em.
Mỗi bộ sưu tập là một màu sắc, mở ra cơ hội trải nghiệm nghệ thuật chuyên nghiệp cho các người mẫu nhí.
Một thiết kế của NTK Quang Hòa, áo dài kết hợp họa tiết thổ cẩm Zèng, vừa phóng khoáng miền sơn cước, vừa hiện đại biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật thời trang nhí Chạm II. Ảnh: Bảo Hòa.
Đặc biệt, khách mời của chương trình có Võ Tấn Sanh Vy – Miss Tourism International, Trương Thị Mỹ Linh – Hoa hậu Hòa bình Doanh nhân Việt Nam, Hồ Thị Yến Nhi – Người đẹp Nhân ái – Người đẹp Thời trang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam năm 2025.
Bên cạnh đó, chương trình cũng có sự tham gia của các “ngôi sao nhí” như: bé Trương Nguyễn Minh Phương – Quán quân “Ngôi sao tỏa sáng” cuộc thi “Thắp sáng những ngôi sao buổi sớm năm 2025” – Á quân “Đại nhạc Hội Thanh thiếu nhi năm 2025”; Bé Hồ Thiên Thiên – Miss Mini Idol Kids International 2025.
Hàng trăm khách mời đã đến thưởng lãm 5 bộ sưu tập thời trang mang dòng chảy di sản văn hóa tiếp biến sáng tạo trên sàn diễn của Chạm II. Ảnh: Bảo Hòa.
Theo Ban tổ chức, chương trình nghệ thuật thời trang thiếu nhi “Chạm” thực hiện với mong muốn giản dị là tạo ra sân chơi nghệ thuật thực sự dành cho trẻ em qua thời trang. Trẻ không chỉ đến với chương trình để trình diễn mà còn được lắng nghe, phát triển thẩm mỹ trong môi trường sáng tạo tích cực. Từ đó, tiếp tục xây dựng thương hiệu nghệ thuật thiếu nhi mang bản sắc Huế nhưng có khả năng kết nối rộng hơn với cộng đồng sáng tạo trên cả nước.
Các người mẫu nhí hóa 'thiên thần' tuổi thơ với Bộ sưu tập của NTK Kim Dung. Ảnh: Bảo Hòa.
Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, bà Nguyễn Thị Hạnh – Chủ tịch Hiệp hội May mặc TP Huế cho biết: “Có những cái chạm chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nhưng đủ để thay đổi một cảm xúc. Có những cái chạm âm thầm... nhưng đủ để khơi nguồn một ý tưởng. Và cũng có những cái chạm mở ra cả một hành trình sáng tạo. Đó chính là lý do chương trình nghệ thuật thời trang thiếu nhi Chạm II được ra đời."
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội May mặc TP Huế phát biểu khai mạc Chạm II.
Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Chương trình nghệ thuật “Chạm là nơi con người yêu cái đẹp gặp nhau, nơi những giá trị văn hóa được tiếp nối bằng ngôn ngữ thời trang. Trước đó, Hiệp hội May mặc TP Huế đã tổ chức chương trình “Chạm” đầu tiên thể hiện tình yêu dành cho tà áo dài Việt, chương trình “Chạm II” mở rộng hơn với kỳ vọng tạo ra cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị di sản và tinh thần sáng tạo không giới hạn”.
Những bó hoa tươi thắm dành tặng nhà thiết kế tại Chạm II.
Đêm diễn hôm nay quy tụ 5 nhà thiết kế, trong đó có 2 nhà thiết kế áo dài và 3 nhà thiết kế thời trang, mỗi người mang đến một phong cách, một cá tính và một góc nhìn riêng. Dù khác nhau trong ngôn ngữ thiết kế, tất cả đều gặp nhau ở tình yêu dành cho cái đẹp và mong muốn tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng.
Ban tổ chức trao tặng hoa và chúc mừng 5 nhà thiết kế mang những bộ sưu tập thời trang thiếu nhi đến với chương trình Chạm II. Ảnh: Bảo Hòa.
“Chúng tôi tin rằng thời trang không chỉ để ngắm nhìn. Thời trang còn là cách kể những câu chuyện, thể hiện bản sắc và truyền cảm hứng. Khi một thiết kế chạm đến cảm xúc của người mặc, khi một bước chân trên sàn diễn chạm đến trái tim khán giả, đó cũng là lúc thời trang hoàn thành sứ mệnh của mình.”, bà Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh thêm.
Bảo Hòa