SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Chấm điểm Việt Nam 2-1 Philippines: Quang Hải xuất sắc nhất

23:06, 06/12/2018
(SHTT) - Quang Hải là tác giả của bàn mở tỷ số vô cùng quan trọng trong chiến thắng 2-1 của ĐT Việt Nam trước Philippines ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra tối 6/12 trên sân Mỹ Đình.

Trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Mỹ Đình đã kết thúc với thắng lợi 2-1 dành cho đội tuyển Việt Nam. Dưới đây là chấm điểm của trang Fox Sports Asia dành cho các học trò của HLV Park Hang-seo.

Văn Lâm (6): Thủ môn xuất sắc nhất của giải đấu đã có một ngày làm việc khá nhàn nhã trong khung gỗ. Dù để thủng lưới ở những phút cuối cùng nhưng đó không phải lỗi của thủ thành thuộc biên chế CLB Hải Phòng.

Văn Hậu (8): Văn Hậu vẫn luôn chơi tốt kể từ đầu chiến dịch AFF Cup 2018. Và một lần nữa, cầu thủ này có màn trình diễn ấn tượng khi hoạt động rộng và hóa giải thành công nhiều tình huống lên bóng của các cầu thủ Philippines.

Quế Ngọc Hải (7): Quế Ngọc Hải tiếp tục vẫn cho thấy được tố chất thủ lĩnh và sự tinh quái của mình ở hàng thủ tuyển Việt Nam. Sẽ là một trận đấu hoàn hảo cho trung vệ này nếu không có tình huống để Philippines ghi bàn thắng.

Chấm điểm Việt Nam 2-1 Philippines: Quang Hải xuất sắc nhất
Quang Hải và Văn Hậu là 2 ngôi sao được chấm điểm cao nhất bên phía Việt Nam

Đình Trọng (7): Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của AFF Suzuki Cup 2018, Trần Đình Trọng tiếp tục có một màn trình diễn được đánh giá cao khi không cho các chân sút đối phương nhiều khoảng trống.

Duy Mạnh (7): Dù có lợi thế rất lớn trước khi bóng lăn, song Duy mạnh và các đồng đội vẫn giữ được sự tập trung cao độ xuyên suốt 90 phút trên sân Mỹ Đình.

Trọng Hoàng (7): Công thủ nhịp nhàng, Trọng Hoàng vẫn luôn là mối đe dọa thường trực bên cánh phải của đội tuyển Việt Nam với hàng thủ Philippines trong những tình huống dâng cao.

Quang Hải (9): Thêm một lần nữa Quang Hải cho thấy tố chất và tầm ảnh hưởng của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất giải đấu. Cầu thủ của Hà Nội FC không chỉ kiếm soát tốt khu vực giữa sân mà còn là mối đe dọa thường trực cho cầu môn đối phương. Đỉnh cao của Quang Hải là bàn thắng mở tỷ số vô cùng quan trọng cho ĐT Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của anh tại AFF Cup 2018.

Xuân Trường (6): Đây là một màn trình diễn không thành công của Xuân Trường khi anh tỏ ra không hòa nhập được lối chơi chung và bị thay ra sau giờ nghỉ.

Đức Huy (7): Đức Huy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu hồi phóng ở khu vực trung tâm. Dù không xuất sắc so với trận đấu lượt đi nhưng tiền vệ người Hải Dương vẫn để lại những dấu ấn sâu đậm.

Văn Đức (7): Văn Đức vẫn chơi xông xáo trên hàng công và anh tiếp tục là nỗi ám ảnh cho hàng thủ đối phương. Văn Đức chính là tác giả của đường chuyền “dọn cỗ” để Quang Hải ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Anh Đức (6): Vẫn năng nổ và xông xáo trên hàng công nhưng Anh Đức đã không thể phát huy được sở trường của mình bởi bị các hậu vệ đối phương theo sát. Cầu thủ này được thay thế trong hiệp 2 bởi Tiến Linh.

Bảo Linh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Từ lâu, bia Bỉ đã được biết đến với sự đa dạng, chất lượng xuất sắc và truyền thống lâu đời. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho hương vị của loại bia trứ danh này trở nên ngon hơn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong nghiên cứu mới đây, một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đã được phát hiện ở dòng chip M tùy chỉnh của Apple có thể khiến người dùng Mac dễ bị tin tặc tấn công.
Đời sống sáng tạo 3 ngày trước
Trên thực tế, nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo có thể xảy ra bất cứ giai đoạn nào. Ngay cả khi cơ thể của bạn còn trẻ và khỏe mạnh. Do đó, ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị cho mình và người thân một biện pháp đảm bảo tài chính trong tương lai, cụ thể là tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mustafa Suleyman, người đồng sáng lập DeepMind của Google, cùng với Giám đốc điều hành của Microsoft, Satya Nadella, sẽ giám sát một loạt dự án, đáng chú ý là dự án tích hợp AI Copilot vào Windows.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - TS.BS Nguyễn Thị Phương Thảo thuộc Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec đã được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu nhờ vào những cống hiến và sức ảnh hưởng trong lĩnh vực nghiên cứu.