SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 07/11/2025
  • Click để copy

CEO dân tộc Mường về hành trình đưa AI đến với giáo viên vùng cao

07:45, 19/04/2025
(SHTT) - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực, ngành giáo dục cũng đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để bắt kịp xu thế thời đại.

Nhằm hỗ trợ giáo viên địa phương tiếp cận công nghệ mới, ngày 12/4 vừa qua, tại hai trường THPT Lương Sơn và THPT Yên Lập (Phú Thọ), chương trình “Ứng dụng AI trong giảng dạy” đã được tổ chức miễn phí bởi bà Đào Hằng – CEO Trung tâm Ngoại ngữ AZ, Giám đốc Công ty tư vấn du học EMI Group – cùng đội ngũ cộng sự, trong khuôn khổ dự án mang tên “Lòng Biết Ơn”.

Giáo dục không đứng ngoài cuộc cách mạng AI

b1

Hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giáo dục” tổ chức tại Trường THPT Yên Lập 

Chương trình hướng tới mục tiêu thiết thực: đưa các công cụ hỗ trợ giảng dạy bằng AI đến gần hơn với đội ngũ giáo viên – những người vẫn đang âm thầm đóng góp cho sự nghiệp trồng người tại các địa phương còn nhiều khó khăn. Không chỉ giới thiệu các công cụ như Chat GPT, Gemini AI, Gamma, hay Copilot, chương trình còn tập trung vào thực hành – từ thiết kế giáo án, tạo trò chơi, xây dựng biểu mẫu cho đến đánh giá học sinh. Thông qua đó, giáo viên được hướng dẫn cụ thể cách ứng dụng AI như một trợ lý đồng hành trong giảng dạy để tiết kiệm thời gian, giảm gánh nặng kỹ thuật và tập trung hơn vào vai trò sáng tạo, truyền cảm hứng trong lớp học.

Điểm đặc biệt của chương trình là bầu không khí học tập sôi nổi tại cả hai điểm trường. Dù là giáo viên thuộc thế hệ 7x, 8x hay những người lần đầu tiếp cận công nghệ AI, tất cả đều thể hiện tinh thần chủ động, cởi mở và hứng khởi khi được thực hành và ứng dụng kiến thức ngay tại chỗ. Đây là minh chứng cho năng lực thích ứng, tinh thần cầu thị và khát vọng đổi mới không ngừng của đội ngũ nhà giáo.

Học tập không ngừng học để chia sẻ

Cô Đào Thị Thúy Hằng – người sáng lập dự án “Lòng Biết Ơn” – xuất thân từ vùng cao Phú Thọ, là người dân tộc Mường, cô hiện đang theo học chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Giáo dục tại Hoa Kỳ và chuẩn bị sang Anh để nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo. Dù lịch trình dày đặc nhưng cô vẫn đều đặn tổ chức các hoạt động chia sẻ miễn phí cho cộng đồng giáo viên trong nước với mong muốn tri ân và lan tỏa giá trị tri thức về công nghệ đến mọi miền tổ quốc.

z3

 Đội ngũ giáo viên trường THPT Lương Sơn tham gia hội thảo.

Đồng hành cùng cô Hằng là những thầy cô có học thuật vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, trong đó có: Thầy Bùi Anh Vũ tốt nghiệp tại Drexel University (Hoa Kỳ) và có hơn 7 năm học tập và làm việc  tại Mỹ. Thầy còn có hơn 4 năm kinh nghiệm triển khai và hướng dẫn ứng dụng AI trong lĩnh vực Tài chính, đồng thời là giảng viên tại AZ Language Center  nằm trong top 1% về điểm số IELTS (8.5), TOEFL, SAT, GMAT. Ngoài ra đội ngũ còn có cô Phạm Lê Phương Anh hiện là một trong những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực  AI vào giáo dục. Cô sở hữu bằng Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh tại Đại học New Hampshire (Hoa Kỳ) và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Leeds (Vương quốc Anh).Với nền tảng học thuật quốc tế cùng kinh nghiệm thực tiễn phong phú, cô từng là diễn giả tại nhiều đơn vị như FPT, Phương Đông Pharmacy và AZ Language Center.

z4

Đội ngũ giáo viên trường THPT Yên Lập tham gia hội thảo. 

Hành trình dài hơi, lan tỏa sâu rộng

Không dừng lại tại Phú Thọ, dự án “Lòng Biết Ơn” sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều trường học khác thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đây không chỉ là một chuỗi hội thảo công nghệ, mà là một hành trình dài hơi – nơi tinh thần sẻ chia, sự biết ơn và khát vọng cống hiến cùng gặp nhau vì một nền giáo dục bình đẳng và hội nhập.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công an phường Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) trong thời gian qua đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, tiên phong trong hoạt động đưa công nghệ số đến với từng khu phố, từng hộ dân, qua đó nâng cao hiệu quả và vai trò của dịch vụ công trực tuyến tại địa phương.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 5/11/2025, Hội thảo Khoa học Quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật Điện - châu Á năm 2025 (EEE-AM 2025), với chủ đề "Kỹ thuật điện trong tương lai: Xu hướng và Đổi mới", đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 900 ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Các trường hợp đủ điều kiện sẽ được công nhận sau 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Nhờ chủ động thu hút đầu tư, áp dụng công nghệ cao và liên kết sản xuất, khu vực Đệ tứ Chiến khu Đông Triều đang khẳng định vị thế trung tâm nông nghiệp trọng điểm, với nhiều mô hình hiệu quả như nhà máy chế biến F-ONE Global Foods và trang trại nho sữa Hàn Quốc.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng, công nghệ số đang xâm nhập vào mọi ngõ ngách của đời sống, trở thành 'không khí thở' của thời đại mới và vì thế, nó "phải rẻ như không khí".
.