SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Kinh tế 1 năm trước
(SHTT) - Đối với giao dịch bất động sản, xác định giá luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, đây là bài toán khó cho cả người mua và người bán, làm sao để không bị “mua hớ” hoặc “bán lỗ”, mức giá như thế nào là hợp lý?
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Từ “bom nợ” của “gã khổng lồ” bất động sản Evergrande (Trung Quốc) đã gióng lên hồi chuông báo động các doanh nghiệp Việt Nam khi sử dụng đòn bẩy tài chính. Đặc biệt, nguy cơ rủi ro lớn có thể đến với nhóm doanh nghiệp bất động sản đang đẩy mạnh vay nợ qua phát hành trái phiếu lãi suất cao.
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Theo quyết định xử phạt, Công ty Nam Hồng đã có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản vì ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) khi dự án KĐT Vườn Sen chưa đủ điều kiện huy động vốn.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Xét cả về kinh nghiệm hoạt động, quy mô doanh nghiệp, kết quả kinh doanh,… Cenland vẫn kém các “ông lớn” cùng ngành như Đất Xanh, Hưng Thịnh.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Phát ngôn “Đất Xanh, Hưng Thịnh, Danh Khôi hay Khải Hoàn,… đều là những người đi sau, góp phần làm cuộc chơi thêm vui chứ không phải là đối thủ của Cenland” của Chủ tịch Cenland đang khiến dư luận và giới đầu tư chú ý. Vậy, Cenland có gì mà ông Nguyễn Trung Vũ tự tin đến thế?
Kinh tế 3 năm trước
Dù rất nỗ lực để gia tăng thị phần và hướng đến vị trí số 1 trong lĩnh vực môi giới bất động sản, thế nhưng các chỉ tiêu tài chính của Khải Hoàn Land không gây nhiều ấn tượng. Nếu so với các “ông lớn” cùng ngành như Cenland, Đất Xanh thì Khải Hoàn Land đang bị các đối thủ bỏ lại quá xa.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
CenLand cho biết mục đích vay là đầu tư nhận chuyển nhượng một phần sản phẩm bất động sản, dự kiến gồm 65 lô biệt thụ và 12 lô liền kề tại dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ (dự án Louis City Hoàng Mai).
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Cenland đã liên tục “rót tiền” vào hàng loạt dự án bất động sản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2.200 tỷ đồng.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Sau khi quyết định “rót” 815 tỷ đồng vào dự án KĐT mới Hoàng Văn Thụ và 517 tỷ đồng vào dự án khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch, mới đây Cenland đã huy động thành công 450 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động và đầu tư các dự án BĐS.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Theo Nghị quyết vừa được HĐQT Cenland thông qua, doanh nghiệp này dự kiến đầu tư 815 tỷ đồng vào dự án KĐT mới Hoàng Văn Thụ vốn nhiều “tai tiếng” và “đắp chiếu” trong nhiều năm qua.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định số 1384/QĐ-UBND về thanh tra toàn diện việc thực hiện dự án Khu thể thao, trường học, công trình công cộng Khu đô thị phường Đồng Kỵ (tên thương mại Khu đô thị Vườn Sen).
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã chứng khoán CRE – sàn HOSE) đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu CRE.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Thời gian gần đây, giới đầu tư địa ốc xôn xao câu chuyện Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) bị khách hàng tố “lừa đảo”, quảng cáo không trung thực, dù chỉ là đơn vị phân phối nhưng lại tự nhận mình là chủ đầu tư dự án khi chào bán KĐT Vườn Sen, Bắc Ninh.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Cenland Riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 430 tỷ đồng giảm 34,6% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 185 tỷ đồng giảm 7,8% so với quý 2/2019.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán, CRE đã không được sự đón nhận hào hứng của nhà đầu tư dù xét về mặt cơ bản thì cổ phiếu này đang được định giá khá rẻ.