SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Celine và những lần bị tố đạo nhái thiết kế thời trang

10:28, 02/05/2019
(SHTT) - Cũng giống như nhiều thương hiệu thời trang khác, Celine không ít lần vướng phải các vụ đạo nhái thiết kế. Điều này đã khiến Celine bị tổn hại nghiêm trọng tới danh tiếng.

Thương hiệu Celine do nhà thiết kế Céline Vipiana thành lập với mục đích ban đầu là bán giày cho trẻ em và sau đó phát triển thành dòng sản phẩm nữ trang và quần áo dành cho phụ nữ. 

Celine là một thương hiệu bóng bẩy và sắc sảo, được biết đến với tình yêu khác thường dành cho phong cách thời trang “trên yên ngựa” của mình. Trong thời đại rạng ngời của Phoebe Philo, thương hiệu Celine đã phát triển phong cách "trang phục thể thao tiện dụng" cổ điển mà hiện đại, mang đến bảng màu nhẹ nhàng, nữ tính với các loại vải cao cấp và những đường cắt may tối giản. Mặc dù được yêu thích nhưng Celine lại không ít lần bị tố đạo nhái thiết kế của các hãng thời trang khác.

Năm 2018, Celine bị tố đạo nhái 100% thiết kế của Saint Laurent

Tại Tuần lễ thời trang Xuân Hè Paris 2019, Celine được giới chuyên môn khen ngợi hết lời với những trang phục thấm đẫm tinh thần retro, trẻ trung và rất nghệ thuật. Thế nhưng, giới mộ điệu đã nhanh chóng phát hiện ra những thiết kế trong BST này lại giống tới 99% những thiết kế của Saint Laurent đã được trình làng những năm trước đó? Là Celine ăn trộm ý tưởng hay là vô tình ý tưởng lớn gặp nhau?

Celine

 Không khó để tìm ra các thiết kế giống nhau tới 100% (trái: Saint Laurent, phải: Celine)

Lý do thực sự đằng sau sự giống nhau đến kỳ lạ này rất đơn giản: lỗi nằm ở nhà thiết kế. Hedi Slimane - nhà thiết kế mới của Celine vốn là người cũ của Saint Laurent, vốn nổi danh với phong cách retro của giới trẻ nổi loạn. Với sự rập khuôn những thiết kế một cách đáng chê trách, giới mộ điệu đã bình luận: Lẽ ra ông nên mở một thương hiệu riêng của Hedi Slimane chứ không nên tạo ra những bộ sưu tập giống y hệt nhau cho hai nhà mốt vốn chẳng có điểm tương đồng trong châm ngôn thời trang.

Với sự tương đồng này, rất nhiều fan hâm mộ cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho nét thanh lịch của một đế chế Celine xưa, khi những chiếc túi logo Celine hay áo, quần của hãng từng là những món đồ liên tục cháy hàng và tạo ra cơn sốt trong giới trẻ. "Celine bây giờ không còn là thương hiệu của những người dẫn đầu, mà chỉ là một kẻ lắm tiền với tài khoản Instagram triệu người follow đang chuẩn bị đi cai nghiện" - một fan bình luận trên Instagram.

BST Thu/Đông 2013 của Celine từng bị tố đạo nhái

Cư dân mạng từng chỉ ra những điểm giống nhau giữa một thiết kế nằm trong BST Thu/Đông 2013 của Celine và một thiết kế khác của Geoffrey Beene từ năm 2004. Từ phom dáng chủ đạo, chất liệu, màu sắc... tất cả đều trùng khớp đến mức đáng ngạc nhiên. Vì vậy, cư dân mạng cũng không ngại quy kết rằng đây không còn là "nghi án" mà chính là một vụ "chôm chỉa" ý tưởng công khai.

celine 1

 Thiết kế này bị xem là trùng khớp đến 95% so với một thiết kế trước đó của Geogfrey Beene từ năm 2004.

Người phát ngôn của Geoffrey Beene lại phát biểu rằng, thực chất thiết kế của hãng cũng được lấy cảm hứng từ một thiết kế khác và Celine lại vô tình "đụng" khi cùng lấy ý tưởng đó. Xem ra, có thực sự "chôm chỉa" ý tưởng hay không thì có lẽ chỉ có các nhà thiết kế là biết rõ nhất.

Hải Tùng

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.