SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

CĐM tranh cãi gay gắt về sân khấu tái xuất đầu tiên của Thủy Tiên hậu lùm xùm từ thiện

01:29, 27/01/2022
(SHTT) - Sân khấu comeback đầu tiên của Thủy Tiên sau khi được "minh oan" về ồn ào tiền từ thiện vẫn đang hứng chịu nhiều bình luận gay gắt của cư dân mạng.

Không nằm ngoài làn sóng trở lại của các nghệ sĩ sau ồn ào về tiền từ thiện, Thủy Tiên mới đây cũng đã chính thức với một sân khấu nhạc tết hoành tráng. Tuy nhiên công chúng lại có vẻ không mặn mà lắm với màn tái xuất này khi bên dưới video biểu diễn của nữ ca sĩ, cư dân mạng vẫn tranh cãi dữ dội với rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí còn gay gắt cho rằng Thủy Tiên "tẩy trắng" sau thời gian vướng lùm xùm. 

CĐM tranh cãi gay gắt về sân khấu tái xuất đầu tiên của Thủy Tiên hậu lùm xùm từ thiện
Thủy Tiên chính thức tái xuất nhưng video biểu diễn ca khúc mới chỉ có hơn 30.000 view sau 2 ngày ra mắt.

Biểu diễn ca khúc nhạc xuân với thần thái rạng rỡ, chuyên nghiệp nhưng ở phần bình luận, netizen chủ yếu chỉ đề cập đến ồn ào liên quan đến tiền từ thiện, cứu trợ miền Trung trong đợt lũ năm 2020 của Thủy Tiên. Đoạn video này được đăng tải vào ngày 24/01 nhưng đến hiện tại chỉ vừa chạm mốc hơn 30.000 lượt xem. Con số view và những bình luận tiêu cực đã phần nào cho thấy Thủy Tiên vẫn chưa thể lấy lại sự yêu mến của công chúng dù đã được "minh oan". 

CĐM tranh cãi gay gắt về sân khấu tái xuất đầu tiên của Thủy Tiên hậu lùm xùm từ thiện
Có rất nhiều bình luận trái chiều về màn tái xuất của Thủy Tiên.

Trước đó ngày 21/01, sau thời gian vào cuộc điều tra, Bộ Công an đã chính thức đưa ra thông báo về vụ ồn ào liên quan đến tiền làm từ thiện của các nghệ sĩ, quyết định không khởi tố hình sự vì không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội. Kết luận này được xem như đã chính thức khép lại chuỗi ồn ào liên quan đến câu chuyện làm từ thiện của các nghệ sĩ gây xôn xao dư luận suốt 1 năm qua. 

CĐM tranh cãi gay gắt về sân khấu tái xuất đầu tiên của Thủy Tiên hậu lùm xùm từ thiện

Một số nghệ sĩ sau đó như Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh... đã lên tiếng gay gắt, cho biết sẽ quyết liệt xử lý, đưa những cá nhân, tổ chức đã vu khống mình suốt thời gian qua ra ánh sáng và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong khi đó, dù là cái tên chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực trong vụ việc này nhưng Thủy Tiên - Công Vinh đến hiện tại vẫn giữ im lặng và chưa đề cập đến việc có xử lý những đối tượng lăng mạ mình thời gian qua hay không. 

CĐM tranh cãi gay gắt về sân khấu tái xuất đầu tiên của Thủy Tiên hậu lùm xùm từ thiện
Thủy Tiên tái xuất với bộ ảnh mới...
CĐM tranh cãi gay gắt về sân khấu tái xuất đầu tiên của Thủy Tiên hậu lùm xùm từ thiện
...còn Công Vinh đắt show trở lại, làm đại sứ cho một thương hiệu nước tăng lực.

Thay vào đó, sau khi Bộ công an vừa công bố kết quả điều tra, Thủy Tiên lập tức đăng bộ ảnh đánh dấu màn tái xuất, ẩn ý "đủ nắng hoa sẽ nở", còn Công Vinh mới đây cũng vừa chính thức trở thành đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng nước tăng lực. Người hâm mộ hy vọng sự trở lại mạnh mẽ này sẽ giúp cặp vợ chồng đình đám Vbiz sớm lấy lại danh tiếng và vị thế trong làng giải trí.

Vy

Ảnh: chụp màn hình, tổng hợp

Tin khác

Media 2 ngày trước
(SHTT) - Sáng 17/4, Triển lãm quốc tế về năng lượng điện và chiếu sáng Việt Nam (EL Vietnam 2024) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện được mong đợi của ngành năng lượng điện và chiếu sáng trong năm 2024.
Media 2 ngày trước
(SHTT) - Đại lễ giỗ tổ 10/3 năm nay tại chùa Lưu Ly (ngôi chùa nằm ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) được tổ chức lớn với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Media 4 ngày trước
(SHTT) - Những ngày đầu triển khai tháng ATTP trên địa bàn, Đội QLTT số 9, Cục QLTT thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện gần nửa tấn cam có xuất xứ từ nước ngoài, có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.
Media 4 ngày trước
(SHTT) - Vào ngày 22/4 tới đây, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra Lễ ra mắt Chương trình phục dựng di ảnh màu cho các Văn nghệ sĩ, Trí thức đã hi sinh, hoặc có công trong kháng chiến và giới thiệu Tác phẩm “Phượng” của tác giả Phạm Kiều Phượng.
Media 1 tuần trước
(SHTT) - Cục QLTT thành phố Đà Nẵng xử phạt 33 triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có thiết lập website thương mại điện tử bán hàng vi phạm quy định của pháp luật.