SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

CDC Mỹ xếp Việt Nam vào nhóm có nguy cơ nhiễm COVID-19 thấp nhất thế giới

17:26, 09/06/2021
(SHTT) - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 8/6 đã công bố bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên thế giới với 5 cấp độ, trong đó, Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia có cấp độ an toàn cao nhất hiện nay.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 8/6 đã nới lỏng cảnh báo đi lại với hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của CDC Mỹ gồm 5 cấp độ, trong đó có 4 cấp từ 1 đến 4 và một cấp đặc biệt cho các quốc gia, vùng lãnh thổ chưa xác định được mức độ lây lan.

viet-nam-cdc-my-162319741537768066606

Phân loại của CDC về nguy cơ lây lan COVID-19. Phân bậc nguy cơ được thể hiện theo màu sắc từ đậm tới nhạt thể hiện mức độ lây lan từ cực kỳ cao tời thấp

Trong bản cập nhật mới nhất được công bố hôm 8/6, CDC Mỹ đã rút 61 quốc gia và vùng lãnh thổ từ Cấp độ 4 - mức độ lây nhiễm rất cao xuống các cấp độ thấp hơn.

Ngoài ra, trong bản công bố này, cũng đã có khoảng 50 quốc gia được chuyển sang các cấp độ 1 và 2 với mức độ lây lan dịch bệnh COVID-19 ở mức thấp hoặc trung bình.

Cập nhật mới của CDC Mỹ khuyến nghị tất cả du khách đến mọi điểm đến ở bất cứ cấp độ nào đều phải tiêm chủng đầy đủ.

Ở Cấp độ 3, CDC Mỹ khuyến nghị tất cả người chưa tiêm chủng tránh các chuyến đi không cần thiết. Ở Cấp độ 2, tất cả cá nhân chưa tiêm chủng, đặc biệt là những người có nguy cơ bệnh nặng do COVID-19, nên tránh di chuyển không cần thiết tới các địa điểm trong danh sách.

Vietnam an toan

 

Theo cách đánh giá của CDC, có thể xem những nước Cấp độ 1 thuộc nhóm an toàn nhất trong COVID-19. Việt Nam được CDC Mỹ xếp vào Cấp độ 1 - mức độ lây lan thấp, tức mức độ an toàn nhất hiện nay. Trong cấp độ này, CDC Mỹ khuyến nghị: “Hãy đảm bảo bạn đã tiêm chủng đầy đủ trước khi di chuyển đến địa điểm này”.

Ở Cấp độ 1 cùng với Việt Nam trong cập nhật mới nhất của CDC Mỹ có một số quốc gia như: Trung Quốc, Australia, Iceland, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc, Lào...

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn CDC cho biết việc điều chỉnh danh sách là cần thiết sau khi thay đổi tiêu chí đánh giá. Chẳng hạn với Level 4, CDC đã thay đổi tiêu chí từ 100 ca nhiễm/100.000 dân lên 500 ca nhiễm/100.000 người.

Điều này đã giúp một số nước "thoát khỏi" Level 4 dù tình hình dịch bệnh vẫn còn gây lo ngại. Theo đại diện CDC, Mỹ mong sẽ có thêm nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở danh sách nguy cơ lây nhiễm thấp trong thời gian tới.

An An

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 3 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).