SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Kết quả nghiên cứu mới công bố bỏi Trung tâm kiếm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy, các đối tượng là trẻ em và thanh thiếu niên bị mắc COVID-19 trong thời gian dài có nguy cơ mắ biến chứng nghiêm trọng cao gấp đôi so với những trẻ không mắc COVID-19.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo một kết quả nghiên cứu mới được Chính phủ Mỹ công bố, tỷ lệ trẻ em chưa tiêm vaccine phải nhập viện vì biến chủng Omicron cao hơn gấp 2 lần so với các trẻ đã được tham gia tiêm chủng đầy đủ.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - CDC Mỹ mới đây đã chính thức công bố nghiên cứu về hiệu quả bảo vệ của mũi tăng cường vaccine COVID-19 đối với con người. Theo đó, mũi 3 sẽ làm tăng hiệu quả bảo vệ trước nguy cơ nhập viện là 91% trong 2 tháng đầu sau tiêm.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Được biết, bệnh nhân có những triệu chứng khi nhiễm biến thể Omicron khác so với người nhiễm biến thể Delta.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ mới đây đã khuyến cáo người dân mặc dù đã tiêm vaccine nhưng vẫn cần đeo khẩu trang khi ở trong không gian kín.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 8/6 đã công bố bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên thế giới với 5 cấp độ, trong đó, Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia có cấp độ an toàn cao nhất hiện nay.