SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

CĐ nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội - Đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực giáo dục

16:06, 16/11/2020
(SHTT) - Trải qua 60 phát triển, Trường CĐ nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội đã đào tạo được hàng vạn công nhân, cán bộ kỹ thuật cung cấp cho ngành Xây dựng và xã hội. Nhà trường đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện mọi mặt để luôn khẳng định giá trị của mình trong sự nghiệp trồng người.

Vừa qua, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội (Bộ Xây dựng) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 thành lập, xây dựng và phát triển (1960-2020).

Dự lễ Khai giảng có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn; Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Vũ Ngọc Chính; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng; ThS. Lê Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; cô Phạm Thị Phượng - Chủ tịch Hội đồng Nhà trường cùng tập thể Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh, sinh viên Nhà trường.

1

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại lễ Khai giảng năm học mới của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội 

Phát biểu tại buổi lễ, ThS. Lê Hồng Ngọc cho biết, năm học 2019 - 2020 là năm có nhiều khó khăn đối với Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm vượt khó của tập thể ban lãnh đạo, các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên, Nhà trường đã vượt qua các khó khăn thử thách để đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Sau 60 năm hình thành và phát triển, cho đến nay trường CĐ nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội đã qua nhiều lần nâng cấp, đổi tên và chuyển đổi cơ quan quản lý cấp trên. Nhà trường đã đào tạo và cung cấp hàng vạn lượt người lao động có trình độ, tay nghề cho xã hội nói chung và đặc biệt là nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật ra trường góp phần tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của ngành và xã hội trong thời gian qua. Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ra trường hiện đang giữ những trọng trách quan trọng trong ngành Xây dựng.

Từ một trường công nhân chỉ đào tạo một số nghề của ngành Xây dựng thì nay Nhà trường đã là một đơn vị đào tạo đa dạng ngành nghề với 28 ngành nghề đào tạo từ sơ cấp tới cao đẳng, có các nghề phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng; bên cạnh đó là các nghề đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và phù hợp với xu hướng phát triển chung của xã hội. Tuy cơ sở vật chất của Trường còn nhiều hạn chế nhưng với đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, có chuyên môn cao, cùng với sự phấn đấu không ngừng của các em học sinh, sinh viên các thế hệ đã góp phần đưa Nhà trường trở thành một trong những đơn vị đào tạo có uy tín trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong ngành Xây dựng và xã hội.

Trường đã hun đúc nên một truyền thống trở thành bản sắc đó là truyền thống đoàn kết nhất trí, tất cả vì mục tiêu xây dựng Nhà trường phát triển toàn diện và bền vững; đó là truyền thống chịu thương, chịu khó, không nề gian khổ, không ngại hy sinh, vượt lên chính mình; đó là truyền thống tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua mọi thử thách để trở thành một địa chỉ tin cậy, nơi tạo dựng tương lai tươi sáng của các thế hệ học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc.

Trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng quy mô tuyển sinh hàng năm đạt 155%. Hiện tại, quy mô đào tạo của trường xấp xỉ 2.300 học sinh sinh viên, trong đó riêng năm học 2020 - 2021 đã tuyển được 1.077 học sinh sinh viên các hệ. Nhà trường đã xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu đến năm 2025 quy mô đào tạo của Trường sẽ đạt 5.000 học sinh sinh viên, trong đó cao đẳng 52%, trung cấp 42%; sơ cấp và ngắn hạn 26%.

Trong số 28 ngành nghề đào tạo có 5 nghề trọng điểm quốc gia và khu vực. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp các nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội và đăng ký với cơ quan quản lý bổ sung thêm một số nghề trọng điểm đáp ứng đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Hiện tại, Trường đang hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tìm kiếm đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp, như: Nghiệp đoàn OKS - Nhật bản, Đại học Songok, Đại học quốc gia Incheon, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc; Viện BIW - Cộng hòa Liên bang Đức. Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học Trường đã nghiên cứu và bảo vệ thành công 6 đề tài cấp Bộ và có nhiều đề tài cấp trường được đưa vào phục vụ công tác giảng dạy.

Trường đã hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, Tổng Công ty xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty Vinaconex, Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội… nhờ đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp nên tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đã đạt trên 80%.

Hằng năm, nhà trường đã quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Tham gia đóng góp các quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, "uống nước nhớ nguồn", vì đồng bào thiên tai bão lũ, ủng hộ Quỹ vì người nghèo bằng một ngày lương...

2

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội 

Với những nỗ lực không ngừng trong suốt chiều dài phát triển, Nhà trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Năm 1990 Huân chương Lao động hạng Ba; năm 1999 Huân chương Lao động hạng Nhì, Năm 2005 Huân chương lao động hạng Nhất và năm 2012 Huân chương Độc lập hạng Ba, cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Xây dựng và của các tổ chức đoàn thể và địa phương.

Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác với doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học, tập trung đổi mới nội dung chương trình đào tạo, nghiên cứu đề xuất các ngành nghề mới để xây dựng chương trình đào tạo với định hướng phát triển song song các ngành nghề phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng và mở rộng đào tạo các ngành nghề đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cuộc sống xã hội đang cần.

Thanh Mai

Tin khác

Kinh tế 10 giờ trước
(SHTT) - Các ngành chức năng, địa phương cùng các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã “chung sức đồng lòng” gia tăng thêm nhiều biện pháp thiết thực nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc ưu tiên mua sắm, tiêu thụ hàng Việt.
Kinh tế 1 ngày trước
Dự án The Gió Riverside được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đang tiếp tục hoàn chỉnh các vấn đề pháp lý khác để sẵn sàng triển khai xây dựng dự án trong năm nay. 
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Các công ty đang dịch chuyển ngân sách quảng cáo từ truyền thông kỹ thuật số sang mạng lưới quảng cáo bán lẻ để tạo nguồn thu mới.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sáng ngày 16/4/2024 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) đồng tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Báo cáo “Thị trường tài chính Việt Nam 2023 và triển vọng 2024”.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh rác thải thời trang ngày càng gia tăng, Mèo Tôm Handmade đã được thành lập và đóng vai trò như một giải pháp sáng tạo và đầy ý nghĩa, biến những chiếc quần jean cũ thành những chiếc túi xách độc đáo và thân thiện với môi trường.