SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Đã có mười một em bé đã được sinh ra thông qua cấy ghép tử cung của những người hiến tặng còn sống nhưng đây là trường hợp đầu tiên một phụ nữ Brazil không có tử cung bẩm sinh đã cho ra đời một bé gái sau khi nhận tử cung được hiến tặng từ một người đã chết.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Nhờ vào sự phát triển của khoa học công nghệ trong ngành Y học, đã có rất nhiều phép màu tưởng như không thể đã biến thành sự thật. Gần đây, trường hợp em bé đầu tiên ra đời từ tử cung của người đã tử vong cấy ghép cho người mẹ đã một lần nữa khẳng định phép màu là có thật.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Những người đẹp chuyển giới hiện đang chờ đợi vào sự tiến bộ khoa học vượt bậc để họ có thể cấy ghép tử cung và có thể mang thai, sinh con như một người phụ nữ thực thụ. Hy vọng trong tương lai cánh cửa này sẽ mở ra với những người chuyển giới nam thành nữ.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Bước tiến trong lĩnh vực cấy ghép tử cung đang nhận được sự quan tâm lớn của giới khoa học. Các chuyên gia nhận định bước tiến này sẽ là tiền đề để giúp hiện thực hóa khả năng mang thai ở đàn ông trong tương lai gần.