SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Cấp phép thuốc ‘Viagra dành cho phụ nữ"

07:14, 23/06/2019
(SHTT) - Loại thuốc kích dục mới đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép vào ngày 21/6 như loại thuốc thứ hai giúp kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ.

 Đài CNN ngày 22/6 đưa tin loại thuốc “Viagra dành cho phái đẹp" này được bán dưới tên thương hiệu Vyleesi của hãng dược phẩm AMAG.

Loại thuốc kích dục mới đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép vào ngày 21/6 như loại thuốc thứ hai giúp kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. 

thuoc

Cấp phép thuốc ‘Viagra dành cho phụ nữ" 

Các nhà sản xuất đã cố gắng nghiên cứu thuốc Vyleesi kể từ sau sự thành công của thuốc Viagra cho nam giới vào cuối những năm 1990. Điểm khác biệt là thuốc Viagra có thể uống hàng ngày.

Thay vì uống như thuốc Viagra của cánh mày râu, những chị em không còn hứng thú chuyện gối chăn chỉ cần tiêm một mũi thuốc vào cơ thể khoảng 45 phút trước khi “lâm trận”.

Nhà phát triển dược phẩm Amag Pharmaceuticals, hãng sản xuất thuốc Vyleesi, đang lo lắng trước một số trở ngại tương tự như đã gặp ở viên thuốc Viagra trước đây, bao gồm tác dụng phụ gây khó chịu và hạn chế chế độ bảo hiểm. Công ty này hiện từ chối tiết lộ thông tin giá thuốc.

Vyleesi dành cho phụ nữ tiền mãn kinh bị rối loạn chức năng tình dục vì sự thiếu quan tâm đến vấn đề "giường chiếu", và từ đó gây ra căng thẳng.

Tác dụng phụ phổ biến nhất của loại thuốc này là buồn nôn. Tuy nhiên, nó sẽ giúp phụ nữ gia tăng ham muốn tình dục và giảm căng thẳng. Theo mục đích ban đầu, thuốc Vyleesi không giúp phụ nữ quan hệ tình dục nhiều hơn.

Theo đại diện AMAG, thuốc sẽ được bán ra thị trường vào tháng 9 và công ty vẫn chưa tiết lộ mức giá.

Bloomberg dẫn lời giáo sư Sharon Parish, chuyên ngành tâm thần học lâm sàng thuộc Đại học Cornell (Mỹ), cho biết khoảng 6-10% phụ nữ ở độ tuổi sinh con được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ham muốn tình dục.

“Rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ phức tạp hơn ở cánh nam giới, do đó thường khó điều trị hơn”, bác sĩ Nicole Cirino tại Trung tâm khoa học sức khỏe phụ nữ thuộc Đại học Oregon (Mỹ) cho biết thêm.

Minh Châu

Tin khác

Khoa học Công nghệ 4 giờ trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 4 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Mới đây các nhà khoa học đã có thành tựu mang tính “cách mạng” với sự ra đời của “Máy ảnh thơ”, một thiết bị không chỉ hỗ trợ AI, mà còn là một công cụ biến những bức ảnh bình thường thành những bài thơ đầy cảm xúc.
Khoa học Công nghệ 9 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.