SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch bệnh mới của Bộ Y tế, hiện cả nước có 48 tỉnh, thành phố vùng xanh; 15 tỉnh vùng vàng; không có địa phương ở vùng cam và đỏ.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo công bố dịch của Hà Nội, quận Cầu Giấy đã chuyển từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. Riêng cấp độ dịch ở quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ và huyện Thanh Trì chuyển từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Tối 31/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 865/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2, nhưng số quận, huyện và xã, phường ở cấp độ 3 trong phòng, chống dịch tiếp tục tăng so với tuần trước đó.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trong công tác phòng chống dịch, mặc dù Hà Nội vẫn ở cấp độ 2, nhưng số quận và xã, phường ở cấp độ 3 đã gấp hơn 2,5 lần so với tuần trước đó; số quận ở cấp độ 3 đã gấp 4 lần.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Do số F0 hai tuần qua gần 7.500 ca cộng đồng, Hà Nội đã có quận Đống Đa chuyển từ màu vàng sang màu cam (nguy cơ cao) và 8 đơn vị hành chính cấp huyện đạt cấp độ 1 (vùng xanh, tăng 1 đơn vị so với tuần trước).
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ban, ngành lên kế hoạch cụ thể đón Tết năm 2022, tùy theo cấp độ dịch. Đối với cấp độ 1, TP.HCM sẽ tổ chức các hoạt động bình thường.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo đánh giá tổng thể, thành phố Hà Nội vẫn đang là địa phương có mức độ dịch COVID-19 ở cấp độ 2, tuy nhiên, tuần này đã có nhiều quận, huyện trên địa bàn không còn giữ được sắc xanh, thậm chí đã có nơi chuyển sáng sắc đỏ.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Sở Y tế Hà Nội vừa chính thức công bố phân vùng nguy cơ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tại 579 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã.