SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tin tức 1 năm trước
Vingroup và Techcombank được giao nghiên cứu đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành theo phương thức PPP, theo đó liên danh 2 công ty có 3 tháng hoàn tất việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 30/9 những dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc – Nam được đồng loạt khởi công. Đây như một “hồi chuông” dự báo về những cơn “sóng đất” có thể ập đến trong thời gian tới.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
"Công tác sàng lọc tuyển chọn nhà thầu cần phải công khai, đúng luật, kiên quyết loại bỏ những nhà thầu dính phốt sai phạm." - đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu ý kiến.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Sáng 19/6, với 91,72% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết chuyển đổi 3 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ phương thức đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công. 
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng xem xét, chỉ định thầu Tổng công ty Sông Đà thi công một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông để tạo việc làm cho khoảng 20.000 nhân viên.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Sau khi đấu thầu rộng rãi nhà đầu tư trong nước, 7 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam có tối thiểu 2 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, còn lại một dự án không có nhà đầu tư qua sơ tuyển.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Căn cứ vào năng lực đơn vị được Bộ GTVT giao nhiệm vụ, Bộ Công an thấy Tổng Công ty VEC không đáp ứng được yêu cầu.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Do giải phóng mặt bằng chậm, việc đội vốn là điều khó tránh khỏi. Hiện nay ở một số địa phương, kinh phí GPMB thực tế tăng vượt tổng mức ban đầu được duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng).