SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Pháp luật 2 năm trước
(SHTT) - Ngày 10/01/2022 vừa qua, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” giữa Công ty TNHH MTV Cao Đông và khách hàng là chị Nguyễn Trần Minh Ch., tuy nhiên vẫn không giúp vụ việc có thêm bước tiến triển mới.
Pháp luật 2 năm trước
(SHTT) - Nhu cầu về sản phẩm cao cấp đang ngày một gia tăng khi đời sống người dân ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, vì lợi nhuận nhiều doanh nghiệp bất chấp quy định của pháp luật để kinh doanh hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ... nhưng lại quảng cáo là hàng cao cấp.
(SHTT) – Dùng công ty luật tiếp xúc báo chí và việc với khách hàng khi bị tố bán sản phẩm kém chất lượng? Liệu công ty TNHH MTV Cao Đông có đang che giấu nguồn gốc thật của hàng hóa?
(SHTT) – Quyền lợi người tiêu dùng bị bỏ quên, doanh nghiệp dùng luật sư để nói chuyện “phải trái” với khách hàng và “làm việc” với báo chí?
(SHTT) - Mua bộ ghế sofa trị giá hơn nửa tỷ, sau hai tháng, phía cửa hàng đã thu hồi do lỗi sản phẩm. Nhưng hơn 1 năm nay chị Nguyễn Trần Minh Châu (quận Long Biên – Hà Nội) vẫn chưa nhận lại được hàng dù đã thanh toán đủ?