SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam: 15 năm hình thành và phát triển

10:37, 17/11/2020
(SHTT) - Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam khai giảng khóa học 2020 - 2021 cho gần 300 tân sinh viên. Đây là khóa khai giảng đặc biệt vì Trường vừa bước qua 15 năm xây dựng và trưởng thành.
cao dang cong nghe y duoc viet nam

 ThS. Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng nhà trường kiêm Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới.

15 năm một chặng đường

Cao đẳng Công nghệ  Y - Dược Việt Nam tiền thân là Cao đẳng tư thục Đức Trí, được thành lập theo Quyết định số 962/QD/BGD&ĐT - TCCB ngày 08/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với định hướng: “Vững lý thuyết, giỏi thực hành” gắn với doanh nghiệp, trong suốt quá trình đào tạo và nghiên cứu cũng như nỗ lực, đóng góp bằng cả sức lực, tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên trong những năm qua, Trường đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, văn hóa xã hội.

Trường đã xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên với hơn 80% có trình độ thạc sỹ trở lên. Trường đã tạo điều kiện cho 05 giảng viên học tập, nghiên cứu ở nước ngoài và hơn 60 cán bộ, giảng viên học cao học, nghiên cứu sinh trong nước. Cán bộ, giảng viên được cử tham gia nhiều khóa học, khóa tập huấn ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.

Cơ sở vật chất thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác dạy, học và nghiên cứu. Trường đã đầu tư đầy đủ thiết bị đồ dùng dạy học, thư viện, tài liệu học tập, cơ sở thực hành, thí nghiệm… đáp ứng nhu cầu của công tác đào tạo với quy mô trên 4.000 người học. Đặc biệt, khu ký túc xá hỗ trợ hơn 200 chỗ ở miễn phí cho tân sinh viên hàng năm.

Nhiều hoạt động ngoại khóa được triển khai để giúp sinh viên có cơ hội học tập, tiếp xúc và trải nghiệm thiết thực, phục vụ cho công việc của mình về sau. Trường đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Tham dự lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2019, Hội chợ dược liệu và sản phẩm y - dược cổ truyền lần thứ 1 năm 2019, chương trình ngoại khóa tân sinh viên với chủ đề “Sinh viên y - dược Việt Nam tự hào tiếp bước cha anh”, chương trình ngoại khóa tân sinh viên dâng hương báo công nhân dịp năm học mới 2019 - 2020…

Với khẩu hiệu “Phát triển tư duy - Kiên quyết khác biệt”, Cao đẳng Công nghệ  Y - Dược Việt Nam quyết tâm phát triển trở thành ngôi trường đào tạo ngành Y - Dược hàng đầu Việt Nam, đem lại những giá trị tốt nhất dành cho sinh viên.

Do đó, ngay từ khi thành lập đến nay, Cao đẳng Công nghệ  Y - Dược Việt Nam luôn mang đến sự tin tưởng, trách nhiệm tới các bạn thí sinh, phụ huynh và giới chuyên môn. Không phụ lòng tin đó, Trường luôn kiên trì, cố gắng và xây dựng để không chỉ là nơi tạo ra những nhân tài hàng đầu ở lĩnh vực y tế mà còn là cái nôi sản sinh ra các cán bộ y - dược “vừa hồng, vừa chuyên”.

Cao đẳng Công nghệ  Y - Dược Việt Nam còn là trường tiên phong áp dụng, mở rộng chương trình đào tạo mô hình viện - trường. Mô hình đào tạo viện - trường là sự kết hợp việc học tập trên giảng đường và trải nghiệm thực tế tại các bệnh viện. Do đó, sinh viên ngay sau khi ra trường sẽ được trang bị đầy đủ hành trang, kinh nghiệm và kiến thức.

cao dang cong nghe y duoc viet nam1

 Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam ký hợp tác mô hình trường - viện với Bệnh viện 199 (Bộ Công an).

Ngoài những giờ học trên giảng đường, Trường đặc biệt chú trọng đến việc thực hành, trải nghiệm ngoài thực tế. Nhằm đáp ứng tốt nhất về chất lượng thực tập của sinh viên, Trường có liên kết đào tạo theo mô hình viện - trường với Bệnh viện 199 của Bộ Công an. Việc không ngừng xây dựng, phát triển và mở rộng chương trình đào tạo nên Cao đẳng Công nghệ  Y - Dược Việt Nam đã tạo được lòng tin cũng như dấu ấn đậm nét về một ngôi trường đào tạo y - dược chất lượng hàng đầu hiện nay.

Bên cạnh những quan tâm sâu sắc đến chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, ngay từ ngày đầu thành lập, phong trào đoàn trường phát triển rất mạnh, luôn là đơn vị dẫn đầu trong hoạt động. Những phong trào nổi bật có thể kể đến như phong trào sinh viên tình nguyện, đồng hành cùng trẻ em khó khăn, tham gia giao lưu với sinh viên, cán bộ chiến sỹ trên địa bàn như: Vùng 3 hải quân, Quân khu 5, tuyên truyền chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua ở Đà Nẵng, đoàn trường cũng đã cử 7 sinh viên tham gia công tác chống dịch.

Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển bền vững

ThS.Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Trường kiêm Hiệu trưởng cho biết: Thời gian tới, Trường sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển bền vững. Từ đó, đáp ứng được yêu cầu chất lượng dạy và học đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Cao đẳng Công nghệ  Y - Dược Việt Nam đã ký kết hợp tác đào tạo, tạo việc làm đầu ra với một số trường đại học, cao đẳng tại Đài Loan, Hàn Quốc, Đức như: Đại học Kun San, Đại học KHKT Kiến Quốc, Cao đẳng Y Nhân Đức, Chi nhánh Công ty cổ phần xuất khẩu lao động Thương mại và Du lịch TTLC, Cao đẳng Mun Kyung, Đại học Thành Đông, Công ty TNHH GP Global Partner Việt Nam…

Sau khi sinh viên hoàn thành chương trình học tại nhà trường, các bệnh viện, phòng khám, công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, ngành Y - Dược sẽ tiến hành tiếp nhận sinh viên vào thực tập.

cao dang cong nghe y duoc viet nam2

 Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho sinh viên trong dịp phòng, chống dịch.

Trong những năm qua, Trường đã có 11 đoàn gồm Mỹ, Anh, Singapore, New Zealand, Thái Lan, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines… đến tìm hiểu và hợp tác. Trường cũng tham dự nhiều hội thảo các cơ sở giáo dục ở Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tới đây, Trường sẽ mở rộng thị trường đầu vào và đầu ra theo hướng đó là sẽ đào tạo học sinh cho nước bạn Lào, Campuchia, mở thêm cơ sở đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ…

Cao đẳng Công nghệ  Y - Dược Việt Nam kiên trì mục tiêu gắn đào tạo căn cứ vào nhu cầu của thị trường xuất khẩu, nhu cầu của doanh nghiệp trong nước và xã hội. Theo hướng ấy, Trường luôn cố gắng giới thiệu, bố trí việc làm tại bệnh viện - phòng khám - nhà thuốc hoặc công ty, doanh nghiệp khác hoạt động trong ngành Y - Dược với mức lương từ 5 - 20 triệu đồng/tháng.

Để nâng cao chất lượng dạy và học, Trường đang tiến hành tối ưu hóa phương thức tổ chức đào tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm học này sẽ tạo ra động lực cho sự phát triển của Trường trong những năm tiếp theo, là cơ sở để phấn đấu trở thành trường cao đẳng có uy tín trong nước và trong khu vực.

Trường kiên định mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kiểm định và đánh giá chất lượng dạy và học; thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo, môi trường làm việc và học tập năng động, nghiêm túc, trong sạch, không có tiêu cực, thái độ phục vụ thân thiện.

cao dang cong nghe y duoc viet nam3

 Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường và khách mời chụp ảnh lưu niệm.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng như nhằm đáp ứng nhu cầu theo học đang vô cùng tăng cao của ngành Y - Dược, Ngôn ngữ, Cao đẳng Công nghệ  Y - Dược Việt Nam năm 2020 thành công trong việc tuyển sinh những ngành học đa dạng như: Cao đẳng Dược; Cao đẳng Điều dưỡng; Cao đẳng tiếng Anh; Cao đẳng tiếng Nhật Bản; Cao đẳng tiếng Hàn Quốc; Cao đẳng tiếng Trung Quốc. Trường đã chủ động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu bằng đa dạng hóa ngành học và chất lượng đào tạo.

“Trường đang nỗ lực phấn đấu, mục tiêu đến năm 2025 trở thành một trong những trường đại học đào tạo ngành Y - Dược hàng đầu trong nước và có uy tín quốc tế. Trước hết là trong khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về y, dược”, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết.

Sau 15 năm, Cao đẳng Công nghệ  Y - Dược Việt Nam có hơn 11.000 học sinh sinh viên, hàng chục ngàn học viên các khóa đào tạo ngắn hạn tốt nghiệp. Đến nay, Trường có 62 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 200 đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên được báo cáo, nghiệm thu. Đề tài của nhóm sinh viên ngành công nghệ môi trường đạt giải 3 toàn quốc cuộc thi ý tưởng bảo vệ môi trường năm 2008, tổ chức các đội thi Olympic cơ học hằng năm. Năm 2014 có A Siêng - sinh viên người dân tộc thiểu số đầu tiên đạt giải khuyến khích Olympic cơ học toàn quốc.

Trường vinh dự nhận được 05 bằng khen của Trung ương Đoàn về công tác đoàn và phong trào thanh niên, 01 huy chương vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc khu vực 5, giải Ba bóng đá sinh viên toàn quốc do VTC New tổ chức, Huy chương Đồng giải Ka Ta nữ toàn quốc và Đà Nẵng. Đoàn Thanh niên trường còn đạt được 7 giải nhất, 3 giải Ba tại các cuộc thi chạy  việt giã… do Báo Đà Nẵng tổ chức; bằng khen, giấy khen của tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng về các hoạt động phong trào thanh niên.

Nguyễn Trung

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 15 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 15 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.