SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Cảnh sát biển bắt tàu vận chuyển 70.000 lít dầu DO không rõ xuất xứ

10:56, 21/03/2018
(SHTT) - Cảnh sát biển vùng 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 70.000 lít dầu DO không rõ xuất xứ.

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) cho biết, vừa bắt giữ tàu vận chuyển 70.000 lít dầu DO trái phép, theo Hải quan.

Thời điểm phát hiện khoảng 12h45 ngày 19/3 tại khu vực biển cách Đông nam Cồn Đảo khoảng 25 hải lý. Lực lượng chức năng phát hiện tàu BV 7876TS vận chuyển số lượng lớn dầu DO do Ngô Minh Trung (40 tuổi, ở huyện Mỹ Tho, Tiền Giang) là thuyền trưởng.

dau do

Tàu vận chuyển trái phép 70.000 lít dầu DO không rõ xuất xứ

Làm việc với Nhà chức trách, thuyền trưởng Trung không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng mình nguồn gốc, xuất xứ lô hàng.

Theo điều tra, tàu BV 7876TS không có đăng ký đăng kiểm rõ ràng thuyên viên trên tàu không có đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt, tạm giữ tang vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 20/1,Tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1(Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) cho biết, vừa bắt quả tang tàu không biển kiểm soát đang chở hàng chục nghìn lít dầu FO không rõ nguồn gốc tại khu vực Cửa Dứa (TP Hạ Long, Quảng Ninh), theo GĐVN.

dau

25.000 lít dầu lậu được cất giấu trên tàu không biển kiểm soát.

Thời điểm kiểm tra, trên tài có 2 thuyền viên, trong đó ông Phạm Văn Dũng (60 tuổi, quê ở Thái Bình) là đại diện. Trên tàu giấu 25.000 lít dầu FO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ông Dũng khai, mua số dầu này của một tàu không biển kiểm soát tại Cửa Dứa để chở vào cảng cá bán thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

 

Khuê Minh (T/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Đội Quản lý Thị trường (QLTT) số 11, Cục QLTT thành phố Hà Nội vừa chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật tạm giữ trong vụ kiểm tra kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Đội QLTT số 6, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Chiều 28/3 vừa qua, tại Siêu thị Trung Vân, địa chỉ Khối 2A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Đình Thành làm chủ, lực lượng QLTT đã phát hiện lô dao cạo râu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Gillete. Đây là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Luật sư Vũ Thị Hồng Yến, Giám đốc Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam cho biết, hàng giả được bán tràn lan trên mạng và cửa hàng truyền thống trên toàn khu vực ASEAN. Kết quả khảo sát của WIPO với 1000 người tại mỗi quốc gia ASEAN cho thấy, có 88% người tiêu dùng nhìn thấy hàng giả trên thị trường.
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Công ty dược phẩm Kobayashi, Nhật Bản, mới đây đã phát đi thông báo thu hồi các sản phẩm có chứa thành phần gạo lên men beni kōji sau khi liên tục nhận được các báo cáo về việc nhập viện sau khi sử dụng từ người tiêu dùng.