Cảnh giác với các thủ đoạn 'bắt cóc online' tống tiền
Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, vào khoảng 22h ngày 8/7, bà L.T.B. (ngụ TPHCM) đến Công an phường Bảy Hiền trình báo việc con gái mình là L.T.K.Y. (SN 2004, sinh viên năm 3 đại học) bị các đối tượng lừa đảo qua mạng uy hiếp, yêu cầu gia đình nộp 200 triệu đồng.
Nhận tin báo, Đội Đặc nhiệm PC02 đã nhanh chóng phối hợp Công an phường Bảy Hiền triển khai xác minh, truy xét và nhận định đây là vụ "bắt cóc online" qua mạng xã hội Zalo.
Đến 23h45 cùng ngày, tổ công tác phát hiện, kiểm tra phòng của một khách sạn và giải cứu thành công nữ sinh viên. Sau đó, tổ công tác bàn giao cho Công an phường Bảy Hiền và gia đình.
Theo tường trình của chị Y., ngày 5/7, chị nhận điện thoại của một người tự xưng là bên giao hàng Shopee, yêu cầu kết bạn Zalo. Sau đó, các đối tượng gọi video qua Zalo, hiển thị hình ảnh (giả mạo) mặc sắc phục công an, thông báo chị Y. liên quan đường dây ma túy và rửa tiền.
Các đối tượng dụ dỗ chị Y. cài phần mềm “Zoom Workplace”, đăng nhập theo mã riêng để “làm việc nội bộ” và hướng dẫn chuyển hơn 800 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa “chứng minh tài chính” để được đi Mỹ giao lưu quốc tế.
Tương tự, tại Hà Tình, Công an xã Đức Thịnh vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự kịp thời giải cứu một nam thanh niên bị “bắt cóc online” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin vụ việc, trước đó, vào khoảng 9h36 ngày 3/7, một nam thanh niên trú tại địa bàn xã Đức Thịnh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh.
Đối tượng nói rằng, thanh niên này liên quan đến một đường dây ma túy và rửa tiền, yêu cầu phải rời khỏi nhà ngay lập tức, thuê phòng khách sạn để "phục vụ điều tra", đồng thời giữ tuyệt đối bí mật mọi thông tin.
Dưới sự đe dọa tinh vi và khống chế liên tục, nạn nhân đã di chuyển đến một nhà nghỉ tại thị xã Hồng Lĩnh (cũ), cắt liên lạc với người thân và tuân thủ mọi yêu cầu của đối tượng qua các nền tảng gọi video Zoom.
Trong cuộc gọi, các đối tượng mặc trang phục công an, dàn dựng cảnh thẩm vấn có người bị còng tay, xuất trình giấy tờ giả mạo để tăng tính thuyết phục.
Chúng bắt nạn nhân nhắn tin cho gia đình nói dối rằng mình đang nợ tiền lô đề và cần vay gấp 220 triệu đồng. Toàn bộ nội dung tin nhắn, cuộc gọi đều do chúng soạn sẵn, ép nạn nhân lặp lại.
Đồng thời, các đối tượng đe dọa sẽ "bắt ngay" nếu không làm theo, tạo tâm lý hoảng loạn và lệ thuộc hoàn toàn vào sự chỉ đạo từ xa.
May mắn, gia đình nạn nhân khi phát hiện những dấu hiệu bất thường đã lập tức trình báo với Công an xã Đức Thịnh.
Nhận định đây có thể là một vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn công nghệ cao, Công an xã Đức Thịnh đã báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự và nhanh chóng phối hợp vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 16h30 cùng ngày, Công an đã tiếp cận được vị trí nạn nhân bị “bắt cóc online” và hỗ trợ tâm lý, đưa ra khỏi tình trạng bị khống chế tư tưởng.
Công an thu giữ các thiết bị, dữ liệu để phục vụ điều tra và truy vết đối tượng lừa đảo. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.
Cơ quan công an nhận định, các đối tượng lừa đảo đã dàn dựng tinh vi nhằm uy hiếp tâm lý, đe dọa và lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý hoảng loạn của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
Do đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân không làm theo bất kỳ hướng dẫn chuyển tiền nào qua điện thoại, Zalo, ứng dụng lạ; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần gọi ngay 113 hoặc đến Công an địa phương gần nhất trình báo.
TH
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
- thuê luật sư tại hà nội
- Mua Vé tàu Côn Đảo Cần Thơ giá ưu đãi
- Khuyến mãi lắp mạng fpt Lào Cai miễn phí 100%
- máy ép túi bóng