Cảnh báo xuất hiện chiêu trò tạo tình huống giả bắt cóc để ép chuyển tiền
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, với thủ đoạn tạo dựng tình huống giả bắt cóc để ép nạn nhân và gia đình chuyển tiền. Đồng thời, giải cứu thiếu nữ an toàn và bàn giao cho gia đình.
Trước đó, vào chiều ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận tin báo của gia đình anh H.Đ.T (sinh năm 1983, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) về việc con gái ông là cháu H.L (17 tuổi) đi ôn thi học sinh giỏi tại Vĩnh Phúc đang bị một nhóm đối tượng bắt cóc và yêu cầu chuyển tiền chuộc.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá đây là vụ biến tướng lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất nghiêm trọng, đối tượng với thủ đoạn sử dụng công nghệ số, xây dựng kịch bản chi tiết kỹ lưỡng từ xa qua mạng internet, nhằm thao túng và tạo áp lực tâm lý, khiến nạn nhân tuân theo mọi chỉ dẫn nhằm chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.
Theo điều tra, với thủ đoạn, chiêu trò lừa đảo mới, đối tượng đã sử dụng nhiều số điện thoại mạo danh cán bộ công an, gọi điện cho cháu L thông tin rằng, cháu có liên quan đến một vụ ma tuý và yêu cầu hợp tác điều tra.
Sau đó, đối tượng sử dụng nền tảng Zoom dẫn dắt cháu L vào phòng họp có tên “Bộ Công an”. Tại đây, các đối tượng dàn dựng cảnh 3 người mặc quân phục công an đang làm việc với 1 đối tượng bị còng tay và chỉ tay vào 1 bưu phẩm chứa các túi bột, viên nén nói là ma túy do cháu L đặt mua.
Tiếp theo, nhóm đối tượng đe dọa cháu L giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai, đồng thời phải làm theo mọi hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt giam và đi tù. Đồng thời, chúng xúi giục cháu L vay mượn bạn bè và tìm cách xin tiền bố mẹ bằng nhiều lý do như đăng ký khóa học, mua laptop… Vì quá lo sợ, cháu L đã vay mượn và chuyển cho nhóm đối tượng này tổng cộng 10 triệu đồng.
Đến khoảng 12h30’ ngày 12/7, bọn chúng tiếp tục yêu cầu L chuyển số tiền lớn hơn. Lợi dụng tâm lý hoảng loạn và thiếu hiểu biết, chúng hướng dẫn cháu L đặt xe đến nhà nghỉ Phú Hà thuộc phường Sơn Tây, Hà Nội nhằm tạo dựng hiện trường giả 1 vụ bắt cóc tống tiền.
Tại đây, cháu L gọi về cho bố mẹ, nói rằng mình bị 3 người đàn ông bắt giữ và đang bị đưa đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và yêu cầu bố mẹ chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình để chuộc về, nếu không sẽ bị bán sang Campuchia.
Điều đáng nói, trong suốt cuộc gọi, cháu L vẫn giữ kết nối trực tiếp với nhóm đối tượng lừa đảo, khiến bố mẹ cháu L tin rằng con gái họ đang thực sự trong tình trạng nguy hiểm, bị các đối tượng bắt cóc giám sát. Từ đó lập tức chuẩn bị số tiền để chuyển theo yêu cầu.
Sau khi tiếp nhận vụ án, Cơ quan Công an nhanh chóng xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15h ngày 12/7, Tổ công tác phối hợp với Công an phường Sơn Tây, Hà Nội xác định cháu H.L đang ở một nhà nghỉ thuộc khu đô thị Phú Hà, phường Sơn Tây, Hà Nội và bàn giao cháu cho gia đình.
Trước đó, vào ngày 10/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, vừa giải cứu thành công một nữ sinh trên địa bàn bị nhóm tội phạm “bắt cóc online” qua mạng xã hội. Cụ thể, bà L.T.B (TP. Hồ Chí Minh) đến Công an phường Bảy Hiền trình báo con gái là L.T.K.Y (21 tuổi), sinh viên năm thứ 3 một trường đại học trên địa bàn thành phố bị các đối tượng lừa đảo qua mạng, uy hiếp và yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc.
Theo lời kể của Y., ngày 5/7/2025 chị nhận được một cuộc điện thoại lạ, tự xưng là bên giao hàng Shopee và yêu cầu kết bạn qua Zalo để kiểm tra hàng mà chị đã đặt mua. Ngay sau đó, các đối tượng gọi video, hiển thị hình ảnh một người mặc sắc phục công an và thông báo chị Y. liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền.
Đối tượng này đã yêu cầu Y. tải phần mềm “Zoom Workplace” và đăng nhập bằng mã riêng với lý do “làm việc nội bộ”. Trong quá trình này, các đối tượng phát hiện Y. có ý định du học Mỹ nên dẫn dụ em chuyển hơn 800 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng được chỉ định để “chứng minh tài chính”. Sau đó, nhóm lừa đảo tiếp tục thao túng tâm lý, ép Y. rời khỏi nơi ở, đến thuê phòng tại một khách sạn và cắt đứt liên lạc với bên ngoài, chỉ nhận cuộc gọi từ nhóm đối tượng với lý do “phục vụ điều tra”. Toàn bộ hoạt động trên điện thoại của Y. bị giám sát chặt chẽ thông qua phần mềm đã cài đặt trước đó. Sau khi kiểm soát hoàn toàn thiết bị, nhóm lừa đảo buộc Y. nhắn tin cho gia đình, yêu cầu chuyển thêm 200 triệu đồng với lý do “chuộc người”.
Một trường hợp khác, gia đình ông Q. (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ, con trai ông là T. (sinh năm 2007) nghi bị một nhóm đối tượng bắt cóc và đòi tiền chuộc. Các đối tượng liên tục gọi điện, khẳng định cháu T. đang bị bắt giữ, đồng thời yêu cầu chuyển ngay 200 triệu đồng để “chuộc người”. Vì quá lo sợ, ông Q. đã làm theo yêu cầu của nhóm đối tượng, chuyển đúng số tiền. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông Q. vẫn không liên lạc được với con trai, trong khi các đối tượng vẫn tiếp tục dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi điện đòi thêm tiền chuộc. Sau đó, các đối tượng cắt liên lạc.
Theo cơ quan chức năng, các vụ lừa đảo theo hình thức này thường nhắm vào các đối tượng là học sinh, sinh viên và người trẻ - nhóm người thường xuyên sử dụng mạng xã hội và dễ bị tác động tâm lý.
Các đối tượng tội phạm thường mạo danh cơ quan chức năng, cáo buộc nạn nhân liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy… rồi đe dọa sẽ bị bắt nếu không “hợp tác”. Chúng tạo áp lực, buộc nạn nhân tự cô lập, thuê khách sạn và cắt đứt liên lạc với người thân. Sau đó, kẻ gian điều khiển từ xa, yêu cầu chuyển tiền với lý do “kiểm tra tài khoản” hoặc “giải quyết vụ việc”. Đặc biệt, chúng còn yêu cầu người nhà chuyển tiền vào chính tài khoản nạn nhân để tạo cảm giác tin tưởng và đánh lạc hướng.
Theo cơ quan công an, một trong những nguyên nhân khiến thông tin cá nhân của nhóm nạn nhân này bị lộ là thói quen chia sẻ quá mức trên mạng xã hội. Không chỉ học sinh, sinh viên mà nhiều phụ huynh cũng thường xuyên đăng tải giấy khen, thành tích học tập của con em. Trong khi đó, những hình ảnh này vô tình tiết lộ nhiều thông tin nhạy cảm như họ tên, ngày sinh, lớp học, trường học… tạo điều kiện để kẻ gian dễ dàng tiếp cận và lên kịch bản lừa đảo.
Qua các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên cảnh giác với các cuộc gọi lừa đảo mạo danh lực lượng chức năng.
Lực lượng Công an không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân chuyển tiền để xác minh, điều tra trong bất kỳ trường hợp nào. Khi nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hay bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào. Đồng thời, cần hết sức cảnh giác trước các yêu cầu rời nơi cư trú, tự cách ly, di chuyển đến khách sạn hoặc địa điểm lạ để “hỗ trợ điều tra”.
Trong các trường hợp xác định có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên liên hệ ngay số điện thoại 113 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an gần nhất để được hỗ trợ và xác minh thông tin. Bên cạnh đó, mỗi người cần chủ động chia sẻ, phổ biến thông tin cảnh báo này đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt lưu ý về thủ đoạn lừa đảo mới với hình thức “bắt cóc online - điều khiển từ xa” đang có dấu hiệu gia tăng.
Thái An