SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

Cảnh báo: Hơn 500 triệu người dùng LinkedIn bị rò rỉ dữ liệu cá nhân

07:12, 20/04/2021
(SHTT) - Dữ liệu cá nhân của khoảng 500 triệu hồ sơ người dùng LinkedIn đã bị phát tán trực tuyến trên các diễn đàn mạng, thông tin rò rỉ bao gồm ID người dùng, tên, địa chỉ email, số điện thoại, giới tính, chức danh nghề nghiệp và các liên kết đến các hồ sơ truyền thông xã hội khác.

Theo Cyber News, kẻ tấn công đã bán dữ liệu bị rò rỉ trên các diễn đàn hacker và cung cấp 2 triệu bản dữ liệu mẫu. Phát ngôn viên của LinkedIn đã lên tiếng xác nhận.

1

Dữ liệu của 500 triệu người dùng LinkedIn được rao bán trực tuyến trên mạng internet. 

Người phát ngôn của LinkedIn cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ việc. LinkedIn sẽ cố gắng bảo vệ nguồn dữ liệu thành viên của mình”.

Đại diện LinkedIn cũng cho biết cơ sở dữ liệu rao bán “thực chất là tổng hợp dữ liệu từ một số trang web và công ty”. Dữ liệu từ người dùng LinkedIn chỉ bao gồm thông tin được liệt kê công khai trong hồ sơ của họ.

LinkedIn là một trong những mạng xã hội có số lượng người đăng ký cao nhất ở châu Âu. Hiện trang web đang có hơn 675 triệu thành viên, như vậy số người dùng bị ảnh hưởng chiếm tới 2/3.

Theo nhà phân tích Paul Prudhomme của công ty tình báo an ninh IntSights, vụ rò rỉ có thể bắt nguồn từ việc tin tặc xâm nhập hệ thống thông qua máy tính của các nhân viên LinkedIn đang làm việc từ xa.

“Trong thời kỳ đại dịch, ngày càng có nhiều nhân viên làm việc từ xa và tần suất sử dụng thiết bị gia đình, cá nhân ngày càng tăng đã làm gia tăng khả năng xảy ra những cuộc tấn công. Việc các công ty bị tin tặc đột nhập thông qua tài khoản, thiết bị cá nhân của nhân viên là điều thường gặp, đó cũng là cách dễ dàng để vượt qua hệ thống phòng thủ an ninh mạng của doanh nghiệp”, Paul Prudhomme nói.

Tin tức được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một vụ lộ dữ liệu tương tự liên quan đến thông tin cá nhân của 530 triệu người dùng Facebook được xác nhận. Nhưng Facebook cho rằng đây là nguồn dữ liệu cũ từ năm 2019. Tuy nhiên, một số thử nghiệm khẳng định các dữ liệu này vẫn hữu dụng đến thời điểm hiện tại và thậm chí cả người đứng đầu Facebook – CEO Mark Zuckerberg cũng bị lộ số điện thoại cá nhân trong vụ việc.

Phạm Vân

Tin khác

Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Theo thông cáo báo chí, các chuyên gia tại Đại học Công nghệ Thiên Tân, Trung Quốc mới đây đã tạo ra một loại pin đột phá, vận hành bằng oxy cơ thể, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Từ lâu, bia Bỉ đã được biết đến với sự đa dạng, chất lượng xuất sắc và truyền thống lâu đời. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho hương vị của loại bia trứ danh này trở nên ngon hơn.
Khoa học Công nghệ 9 giờ trước
(SHTT) - Công ty Honda Việt Nam đã chính thức công bố chiến dịch triệu hồi 221 xe Gold Wing và CBR1000RR. Mục đích của đợt triệu hồi là để kiểm tra hiện tượng phồng cánh bơm xăng nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm.
Khoa học Công nghệ 9 giờ trước
(SHTT) - Apple đang lên kế hoạch sử dụng Ernie Bot, một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) do Trung Quốc phát triển, cho các sản phẩm và bản cập nhật sắp tới tại quốc gia này.
Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Công ty sản xuất pin và ô tô khổng lồ BYD của Trung Quốc đã đạt được lợi nhuận kỷ lục vào năm 2023, vượt qua Tesla của Elon Musk để trở thành hãng bán xe điện nhiều nhất thế giới.