SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 27/03/2024
  • Click để copy

Cảnh báo: Covid-19 gây đột quỵ ở người trẻ và biến chứng nguy hiểm ở trẻ em

14:30, 28/04/2020
(SHTT) - Theo báo cáo từ các chuyên gia, virus Covid-19 có thể gây đột quỵ ở người lớn độ tuổi 30 - 40 ngay cả khi họ có vẻ khỏe mạnh nhất. Trong khi một số bệnh nhi Covid-19 bị sốc nhiễm khuẩn, đau bụng, tiêu chảy và viêm mạch máu Kawasaki - một biến chứng hiếm gặp.

 Hầu hết mọi người đều biết rằng người cao tuổi có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn. Tuy nhiên, người trẻ không phải không có khả năng mắc bệnh. Vấn đề còn tệ hơn ở chỗ một số người mắc bệnh mà không biết.

Gần đây, các bệnh viện đã báo cáo sự gia tăng ở những bệnh nhân cấp cứu vì đột quỵ trong độ tuổi 30 đến 40, những người này cũng dương tính với COVID-19, mặc dù ở độ tuổi trung bình đối với những người bị đột quỵ là 74.

Theo các phân tích được tờ Washington Post trích dẫn, hầu hết các bệnh nhân COVID-19 trẻ gặp phải những cơn đột quỵ đặc biệt trải qua tình trạng tắc mạch (LVO), một cơn đột quỵ nghiêm trọng và chết người xảy ra do tắc nghẽn đáng kể ở một trong những động mạch chính của não và có thể phá vỡ các chức năng não bậc cao, chẳng hạn như chuyển động và lời nói.

dot quy

 Cảnh báo: Covid-19 gây đột quỵ ở người trẻ và biến chứng nguy hiểm ở trẻ em

Các nhà nghiên cứu nghiên cứu tin rằng LVO xảy ra ở bệnh nhân COVID-19 do hiện tượng đông máu, đã được phát hiện ở những bệnh nhân bị nhiễm bệnh.

Mặc dù số ca đột quỵ vẫn còn thấp nếu so với toàn thể các ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ, điều này vẫn có thể phản bác lại suy nghĩ trước đây rằng loại bệnh này chỉ tấn công hay có ảnh hưởng lâu dài đến hệ hô hấp.

Bác sĩ Thomas Oxley, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Hệ thống Y tế Mount Sinai ở New York và nhóm nghiên cứu kêu gọi mọi người cảnh giác hơn với vấn đề này. Nếu họ gặp các triệu chứng hoặc có bất kỳ bằng chứng nào về đột quỵ, tốt nhất nên gọi cấp cứu để được hỗ trợ ngay lập tức.

Các triệu chứng của đột quỵ bao gồm mặt chảy xệ, yếu tay và nói ngọng.

Trong khi đó, mới đây, theo báo cáo được Hiệp hội Chăm sóc Tích cực (PICS) và Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đưa ra thì một số trẻ em mắc Covid-19 nghiêm trọng có biểu hiện sốc nhiễm khuẩn và sốt Kawasaki (viêm mạch máu).  

Bệnh Kawasaki là tình trạng sốt cấp kèm phát ban toàn thân ở trẻ nhỏ, viêm động mạch vành cung cấp máu cho tim.

"Đau bụng và các vấn đề tiêu hóa cũng là triệu chứng phổ biến ở người mắc viêm cơ tim", báo cáo viết. 

NHS cũng cho biết số bệnh nhi nhiễm nCoV có chiều hướng gia tăng rõ rệt trong thời gian qua.   

"Nhiều khả năng một hội chứng viêm liên quan đến Covid-19 đang xuất hiện ở trẻ em nước Anh. Song đây cũng có thể là mầm bệnh truyền nhiễm khác chưa xác định", báo cáo bổ sung.   

Các trường hợp hiếm gặp này đã được đưa vào khoa hồi sức tích cực để điều trị. PICS cho biết dù Anh ghi nhận ít ca Covid-19 nghiêm trọng ở trẻ em, lượng nhỏ bệnh nhân có triệu chứng giống với mô tả của NHS cũng rất đáng lưu tâm.   

Hạ Vi

Tin khác

Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thanh niên cần thực hiện '5 xung kích', '6 khát vọng' để trở thành lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - 65 bảng Anh (khoảng 2 triệu VNĐ) là con số trung bình mà mỗi công dân Anh bỏ ra hàng tháng để đóng góp cho hoạt động từ thiện trong năm 2023, tăng 40% so với năm trước đó.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định vai trò của Thủ đô trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).