SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Cảnh báo: Ánh sáng xanh làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng

11:04, 05/08/2020
(SHTT) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona thực hiện đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc thường xuyên với phổ ánh sáng xanh có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Ánh sáng xanh là 1 trong những nhân tố quen thuộc của các loại ánh sáng nhân tạo, trong cuộc sống hiện đại. Hầu hết các loại đèn LED trắng và màn hình thiết bị thông minh như điện thoại hay máy tính bảng đều phát ra loại ánh sáng này.

Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona (ISGlobal) đã thực hiện 1 nghiên cứu về mối liên hệ giữa phơi nhiễm ban đêm với ánh sáng nhân tạo ngoài trời và ung thư đại trực tràng cho thấy, việc tiếp xúc với phổ ánh sáng xanh có thể làm tăng nguy cơ mắc loại ung thư này.

Trước đó, ISGlobal cũng đã thực hiện 1 nghiên cứu tương tự và tìm thấy mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với ánh sáng xanh vào ban đêm và khả năng làm tăng nguy cơ ung thư vú và tuyến tiền liệt.

anh sang xanh gay ung thu

Ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị thông minh như smartphone, máy tính, ipad đang là 1 trong những mối nguy hại lớn đối với sức khỏe con người hiện đại.

Các nghiên cứu của giới khoa học trước đây cũng tìm thấy nhiều mối liên quan giữa việc tiếp xúc vào ban đêm với ánh sáng nhân tạo - đặc biệt là ánh sáng xanh - và các tác động xấu khác nhau đối với sức khỏe, bao gồm rối loạn giấc ngủ, béo phì và tăng nguy cơ mắc các loại ung thư, đặc biệt là ở những người làm ca đêm.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Thế giới IARC cũng từng phân loại các việc làm ca đêm có thể gây ung thư cho con người, trong đó ung thư vú, tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng có nguy cơ cao nhất.

An An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.