SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 09/08/2026
  • Click để copy

Cẩn trọng với chiêu lừa đảo 'đơn hàng 0 đồng'

07:27, 29/04/2025
(SHTT) - Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ về việc bị nhóm lừa đảo giăng bẫy chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Theo khai báo tại cơ quan công an, vào đầu tháng 4/2025, chị T. (ngụ huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bất ngờ nhận cuộc gọi từ số lạ thông báo về một đơn hàng "0 đồng", chỉ cần thanh toán 16.000 đồng tiền phí ship. Với thói quen mua hàng online, chị T. không quá nghi ngờ và vội vàng yêu cầu gửi số tài khoản để chuyển khoản.

Khoảng 30 phút sau, người giao hàng hoảng hốt gọi chị T. thông báo chị đã chuyển nhầm vào tài khoản "thành viên" của công ty giao hàng nên từ tháng sau sẽ bị trừ tự động 4,5 triệu đồng mỗi tháng.

Lo sợ, chị T. được hướng dẫn kết bạn Facebook với tài khoản tự xưng "GHTK hỗ trợ" để làm thủ tục hủy đăng ký.

lua dao

Chị T. làm việc với công an sau khi bị lừa đảo số tiền lớn - Ảnh: Công an cung cấp 

Qua Messenger, những kẻ lừa đảo gửi đường link giả giao diện GHTK, yêu cầu chị T. cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã xác thực. Tin tưởng chị T. làm theo thì chỉ ít phút sau phát hiện tài khoản bị trừ 49 triệu đồng.

Hoảng loạn, chị T. tiếp tục liên lạc với đối tượng và được hướng dẫn khiếu nại để lấy lại tiền. Được đưa vào nhóm chat "thu hồi tiền GHTK" với các thành viên giả mạo liên tục chia sẻ "thành tích nhận lại tiền", do đó chị T. càng thêm tin tưởng.

Liên tiếp những khoản tiền "phí khiếu nại", "phí xác minh" lần lượt được chị chuyển đi từ 4 triệu, 10 triệu, 20 triệu… đến khi số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng.

Tiếp đó, một kẻ lừa đảo khác sử dụng tài khoản Messenger xưng danh là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự gọi cho chị T. thông báo đang điều tra một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó phát hiện chị T. là nạn nhân.

 Kẻ này yêu cầu chị T. kể lại sự việc, cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, sao kê, yêu cầu chị T. xác thực danh tính bằng cách đọc mã OTP gửi về điện thoại.

Lúc này, chị T. tin rằng mình đang phối hợp với cơ quan chức năng để được lấy lại số tiền đã mất nên lần lượt đọc hết tất cả mã xác nhận gửi về điện thoại cá nhân.

Khi mọi thứ kết thúc, chị T. mở tài khoản ngân hàng ra kiểm tra lần cuối thì hoảng hốt phát hiện số tiền còn lại trong tài khoản cũng đã biến mất. Tổng số tiền mà chị T. bị lừa đảo lên tới hơn 400 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể trên thực ra không hề mới.

Lực lượng công an đã liên tục tuyên truyền, cảnh báo người dân qua nhiều kênh thông tin khác nhau như báo chí, truyền hình, mạng xã hội.

Thế nhưng mỗi ngày ngành công an vẫn tiếp nhận rất nhiều đơn trình báo với các tình huống tương tự, không ít người bị lừa mất số tiền rất lớn, có trường hợp lên tới hàng tỉ đồng.

TH

Tin khác

Pháp luật 3 giờ trước
(SHTT) - Bằng thủ đoạn tạo dựng thông tin người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng, làm giả giấy vay rồi gửi giấy tờ, thông tin tài khoản qua Zalo để tạo lòng tin, hai đối tượng đã khiến bị hại chuyển hơn 7,1 tỷ đồng.
Pháp luật 4 giờ trước
(SHTT) - Người nhà bệnh nhân phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường trong quá trình khám, chẩn đoán và điều trị tại thương hiệu Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam.
Pháp luật 13 giờ trước
(SHTT) - Trước tình trạng bút tiêm giảm cân không rõ nguồn gốc, xuất xứ được quảng cáo, rao bán công khai trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, nhằm ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Pháp luật 13 giờ trước
(SHTT) - Nhìn vào bức tranh công nghiệp văn hóa hiện nay, khi dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đưa ra đề xuất cho phép sử dụng các tài sản vô hình như game, kịch bản phim, nhân vật hoạt hình hay bản ghi âm để góp vốn và làm tài sản bảo đảm vay ngân hàng, cộng đồng kinh tế và tài chính được một phen "dậy sóng".
Pháp luật 13 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can Nguyễn Văn Chung, chủ một cơ sở kinh doanh trên địa bàn, để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến việc tàng trữ, tiêu thụ số lượng lớn giày giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.