SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Israel đăng ký bảo hộ sáng chế khẩu trang diệt khuẩn dùng nhiều lần

15:40, 26/05/2020
(SHTT) - Viện Công nghệ Technion mới đây đã đăng ký bảo hộ sáng chế cho sản phẩm khẩu trang diệt khuẩn có thể tái sử dụng nhiều lần tại Hoa Kỳ.

Đây là sản phẩm sáng chế do Giáo sư Yair Ein-Eli, trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu của Technion phát triển.

Nguyên nhân khiến chiếc khẩu trang này có thể tự khử khuẩn và tái sử dụng nhiều lần là nhờ vào công nghệ nhiệt độc đáo.

Israel dang ky sang che khau trang diet khuan

Mẫu khẩu trang tự khử khuẩn được phát triển bởi Technion 

Cụ thể, chiếc khẩu trang của Viện Công nghệ Technion tại Israel được tích hợp 1 lớp lớp sợi carbon được phân tán đồng nhất ở phần giữa. Lớp sợi này có tác dụng tạo nhiệt nhờ vào một dòng điện thấp 2 ampe từ một nguồn tiêu chuẩn thông qua cổng sạc, kết nối USB... giúp diệt hầu hết các loại vi khuẩn có thể tồn tại trên bề mặt khẩu trang sau khi người dùng sử dụng.

Bằng sáng chế cho loại khẩu trang của Giáo sư Ein-Eli đã được đăng ký với Hoa Kỳ vào cuối tháng 3/2020. Technion cũng đang đàm phán với các doanh nghiệp để sớm đưa khẩu trang mới này ra thị trường với giá bán từ 1 USD/1 sản phẩm.

Các nhà khoa học đánh giá, việc sản xuất thành công loại khẩu trang tự diệt khuẩn hiệu quả và mang tính sáng tạo cao này có thể giúp các quốc gia ứng phó với tình trạng thiếu hụt khẩu trang trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hiện nay.

Kim Anh

Tin khác

Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Tài sản trí tuệ 21 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã chính thức cấp cho Apple tổng cộng 46 bằng sáng chế. Nổi bật nhất trong số đó là sản phẩm kính thông minh.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.