SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Hà Nội dự kiến chi khoảng 5.800 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, phát triển nhà ở xã hội và phục vụ công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Hiện nay nhiều nhà chung cũ tại các thành phố như TP.HCM và Hà Nội, Hải Phòng đang rơi vào tình cảnh "sống trong sợ hãi" vì đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng chưa tìm được phương án xử lý thỏa đáng.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
“Việc lấp hồ để phục vụ mục đích lợi ích kinh tế, lợi ích nhóm là không thể được”, Chủ tịch UBND quận Ba Đình nói.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Tại phương án nguồn lực từ phía nhà đầu tư, phía công ty đề xuất mở rộng diện tích công viên và hồ về phía trung tâm khu đô thị và “bù lại” cũng đề xuất cắt giảm hơn 4.267m2 mặt hồ.
Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) - Chung cư cũ trong nội đô được ví như "quả bom nổ chậm", tuy nhiên việc cải tạo gặp vô vàn khó khăn về thỏa thuận đền bù phức tạp, bị hạn chế bởi chiều cao, thiếu kế hoạch đồng bộ....Đây cũng chính là lý do chưa khuyến khích được các doanh nghiệp tham gia đầu tư cải tạo chung cư cũ.