Các ông lớn công nghệ giành chiến thắng trong vụ kiện bằng sáng chế đã hết hạn
Trước đó, vào năm 2021, Gesture Technology Partners đã khởi kiện Apple, Google và LG Electronics, cáo buộc các công ty vi phạm Bằng sáng chế số 7,933,431 của Hoa Kỳ, có tên “Camera Based Sensing in Handheld, Mobile, Gaming, or Other Devices”.
Theo nội dung bằng sáng chế, phát minh liên quan đến các thiết bị nhập liệu đơn giản cho máy tính, đặc biệt phục vụ những ứng dụng 3D nhiều đồ họa, hoạt động bằng cách nhận diện quang học các cử chỉ hoặc vị trí của con người thông qua một hay nhiều camera, rồi phân tích hình ảnh để cung cấp dữ liệu đầu vào cho máy tính hay thiết bị di động.
Điều đáng chú ý là bằng sáng chế này đã hết hạn từ năm 2020, tức một năm trước khi Gesture Technology Partners đệ đơn kiện ba công ty công nghệ. Tuy vậy, Gesture Technology Partners khẳng định vẫn có quyền yêu cầu bồi thường cho những hành vi “xâm phạm” xảy ra trong thời gian bằng sáng chế còn hiệu lực.
Trong quá trình tranh chấp, Hội đồng Xét xử và Kháng nghị Bằng sáng chế (PTAB) của Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã tuyên vô hiệu 31/33 yêu cầu bảo hộ của bằng sáng chế này. Đến tháng 1/2024, Tòa phúc thẩm liên bang (CAFC) ra phán quyết vô hiệu toàn bộ bằng sáng chế.
Không đồng ý với kết luận đó, Gesture Technology Partners đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao Mỹ với lập luận rằng PTAB không có thẩm quyền xem xét các bằng sáng chế đã hết hạn, và những tranh chấp như vậy phải được giải quyết tại tòa án liên bang theo Hiến pháp Mỹ.
Theo Reuters, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 17/11 đã từ chối xem xét đơn kháng cáo của Gesture Technology Partners, sau khi Apple, Google, LG và USPTO đồng loạt nộp các văn bản phản đối.
Trong các văn bản này, các công ty và USPTO lập luận rằng ngay cả bằng sáng chế đã hết hạn vẫn thuộc phạm vi xem xét của PTAB, bởi vấn đề tính hợp lệ của bằng sáng chế liên quan đến quyền lợi công cộng.
Theo đó, quyết định này đã giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, vốn tuyên bố vô hiệu toàn bộ bằng sáng chế mà Gesture Technology Partners sử dụng để kiện 3 ông lớn công nghệ.
Được biết, Gesture Technology Partners được thành lập năm 2013 bởi nhà phát minh Timothy Pryor, người sở hữu nhiều bằng sáng chế liên quan đến nhận diện chuyển động và các công nghệ hình ảnh mà ông phát triển từ những năm 1990.
Phán quyết của Tòa án Tối cao đánh dấu một chiến thắng quan trọng đối với Apple, Google và LG trong bối cảnh các “ông lớn” công nghệ ngày càng đối mặt nhiều vụ kiện vi phạm bằng sáng chế từ các công ty sở hữu tài sản trí tuệ.
Vụ kiện cũng một lần nữa khẳng định vai trò của PTAB như một công cụ pháp lý mạnh mẽ mà các công ty công nghệ thường sử dụng để thách thức các bằng sáng chế bị cho là yếu hoặc không còn giá trị.
Thái An
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
- làm web uy tín
- mod apk
- Hãng Khóa Vân Tay Bosch Bán Chạy
- Giá máy cắt laser kim loại
- camera wifi giá rẻ
- mua office 365
- Nhiều Font chữ kiểu đẹp mắt
- sửa máy in tại nhà hoàng mai
- Xem tin game online chuyên ngành
- Lắp đặt camera giá rẻ tại bình dương - tp HCM
- Phần mềm quản lý bán hàng dms winmap.vn Quản lý sale thị trường nhàn tênh