SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Tài sản trí tuệ 5 tháng trước
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam – kể cả các doanh nghiệp lớn - vẫn đang mải mê với những các chiến lược phát triển doanh số mà quên đi giá trị vô hình mang tên "thương hiệu”. Để rồi khi gặp sự cố về quyền sở hữu trí tuệ, họ lại phải tốn rất nhiều tiền để đòi lại đứa “con đẻ” của mình.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Là những người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản kếch xù, nhưng những đại gia nổi tiếng Việt Nam đều cho rằng, tiền bạc là phương tiện làm việc.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Sáng 15/11, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ vừa gửi đơn lên TAND Cấp cao tại TP HCM, đề nghị xử kín trong phiên làm việc tiếp theo từ ngày 18 đến 20/11.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Theo kết quả nghiên cứu năm 2019 được công bố của Chnbrand – cơ quan xếp hạng thương hiệu hàng đầu Trung Quốc, cà phê hòa tan G7 của Việt Nam đã vượt qua các thương hiệu cà phê của Nhật Bản, Mỹ, ...
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Ông chủ cà phê Trung Nguyên đề nghị tòa xử kín vụ ly hôn, chỉ sau vài ngày bà Diệp Thảo xin xét xử công khai, còn toà chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Dù trước đó yêu cầu tòa xử kín vụ ly hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhưng bất ngờ bà Thảo lại rút đơn, xin công khai vụ ly hôn theo quy định của pháp luật.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Hiện nay ngày càng xảy ra nhiều tình trạng nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam bị thương gia nước ngoài đánh cắp và tiến hành đăng ký bảo hộ ở nước ngoài. Điều này đã gây ra nhiều tổn hại về kinh tế và danh tiếng đối với doanh nghiệp trong nước.
Tin Tổng hợp 5 năm trước
“Bao nhiêu người ngoài kia vẫn hằng ngày lo chạy từng cái ăn, cái mặc, cả đời chưa bao giờ nghĩ sẽ có trong tay vài triệu đồng huống hồ mơ tiền tỷ,… nhưng họ vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc đó thôi. Tại sao được 3000 tỷ chị lại khóc? Nếu khóc mà được vậy, tôi cũng muốn một lần khóc như chị!”.
Tin Tổng hợp 5 năm trước
Trước khi Tòa ra phán quyết cuối cùng kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo với số tài sản khủng, đã có kết quả tính trước về số tiền án phí, lệ phí ly hôn mà vợ chồng này phải nộp.
Tin Tổng hợp 5 năm trước
Hãy biết và nhớ lời cảnh báo nhân quả là luật của Thượng đế! Và nếu cần để cảnh báo cô một lần nữa là từ sắc đẹp đến những số tiền mà cô có trong tài khoản sẽ tự nhiên biến mất với những lý do mà mọi hệ thống ở thế gian này đều không bao giờ biết. Phải làm gì để cô hiểu Thượng đế là hiện hữu, là hằng sống và Người rất công bằng!
Tin Tổng hợp 5 năm trước
Mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho hay bà cảm thấy đau lòng khi đã hơn 70 tuổi mà vẫn phải hầu kiện mấy năm nay.
Tin Tổng hợp 5 năm trước
Theo Điều 59, Luật hôn nhân gia đình thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến đóng góp của mỗi người và ông Vũ chính là người xây dựng nên Trung Nguyên.
Tin Tổng hợp 5 năm trước
Việc xác định công sức đóng góp trong xây dựng và phát triển Trung Nguyên cũng như tỉ lệ phân chia tài sản giữa 2 phía còn nhiều điều chưa thể thống nhất và phải đợi phán quyết cuối cùng của tòa án vào ngày 1.3.2019.
Tin Tổng hợp 5 năm trước
Ngoài những câu nói về tiền, kinh doanh đã trở thành hot trend trên mạng xã hội của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ tại phiên tòa xử ly hôn thì có một câu nói khiến dư luận phải tranh cãi, đó là khi ông đề cập đến đạo lý, về tôn ti trật tự trên dưới trong gia đình.
Tin Tổng hợp 5 năm trước
Một câu thơ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải giật mình, dù nó liên quan đến vụ ly hôn nghìn tỷ đang gây nhiều tranh cãi nhất...