SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Kinh tế 3 tuần trước
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê cho biết giá cà phê lên cao và nhanh khiến họ không trở tay kịp.
Kinh tế 1 tháng trước
(SHTT) - Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 2, cả nước xuất khẩu gần 57.000 tấn cà phê, với kim ngạch đạt 184,4 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến 15/2, lượng cà phê xuất khẩu đạt gần 295.000 tấn, kim ngạch 911 triệu USD.
Kinh tế 2 tháng trước
Từ một công ty khởi nghiệp với 60 triệu đồng, ra đời năm 2001, đến nay, Phúc Sinh chinh phục thị trường trong ngành hồ tiêu, cà phê với doanh thu hàng trăm triệu USD/năm.
Kinh tế 3 tháng trước
Điểm sáng 2023 nông nghiệp Việt Nam chính là việc Phúc Sinh nhận được quỹ đầu tư nước ngoài định giá 320 triệu USD.
Kinh tế 3 tháng trước
(SHTT) - Những ngày cuối năm 2023 giá các loại nông sản Việt đua nhau lập kỷ lục. Nhiều hộ nông dân thu tiền tỷ sau vụ thu hoạch.
Kinh tế 3 tháng trước
Mang khát vọng phổ biến cà phê sạch, Mayaca cà phê (53 Nguyễn Thị Thập, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) không đi một mình mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa những vòng tròn tiếp nối cho nhiều nhà kinh doanh cà phê khác để rồi cà phê sạch đi đến được với nhiều thực khách hơn.
Tin tức 5 tháng trước
Nghị quyết 176/NQ-CP của Chính phủ nêu rõ tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm phát triển khoa học, công nghệ, du lịch, văn hoá của vùng Tây Nguyên.
Kinh tế 4 tháng trước
(SHTT) - Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, từ nay đến tháng 4 năm 2024, châu Âu gần như chỉ có thể trông vào Việt Nam để mua cà phê Robusta.
Tài sản trí tuệ 11 tháng trước
(SHTT) - Trung tâm phát triển công nghệ cao thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam vừa qua đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích cho Phương pháp sản xuất chế phẩm vi sinh vật nội sinh chuyên dùng cho cây cà phê theo hướng phát triển bền vững và giúp tăng năng suất cây trồng.
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 nếu uống nhiều cà phê, trà hoặc nước lọc có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm khoảng 25%.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Theo nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y học New England: Uống ít nhất một tách cà phê mỗi ngày có thể khiến bạn di chuyển nhiều hơn nhưng ngủ ít hơn và nó có thể khiến cho tim đập nhanh nhanh hơn.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Hai học sinh lớp 11 ở Kon Tum quyết tâm thực hiện sáng kiến “Máy đảo cà phê từ động cơ 50cm3” để giúp người nông dân đảo cà phê mà không phải dùng những công cụ thô sơ.
Kinh tế 2 năm trước
So với năm trước, giá cà phê năm nay cao hơn nhờ hoạt động xuất khẩu đã được phục hồi phần nào sau thời gian dài bị đóng băng do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Mặc dù được giới thiệu là cà phê hiệu "Con chồn Ngọc Sang thượng hạng" nhưng lực lượng chức năng đã xác định trong loại cà phê này có đến 80% hàm lượng đậu nành.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Cà phê hiện là một trong số ít mặt hàng hưởng lợi từ đại dịch Covid-19 với mức tăng 10% trong tháng 3/2020 khi người tiêu dùng trên toàn cầu tăng cường tích trữ mặt hàng này